Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Kinh tế toàn cầu lần đầu tiên sẽ vượt mức 100 ngàn tỉ đô la vào năm 2022

Khánh Lan

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trong báo cáo Bảng xếp hạng kinh tế thế giới (WELT) năm 2022, Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh (CEBR), một tổ chức tư vấn có trụ sở ở London (Anh), dự báo GDP của nền kinh tế thế giới sẽ vượt 100 ngàn tỉ đô la vào năm tới nhờ đà phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Báo cáo WELT 2022, công bố hôm 26-12, dự báo sản lượng kinh tế toàn cầu sẽ lần đầu tiên vượt mức 100 ngàn tỉ đô la vào năm 2022, sớm hơn 2 năm so với dự báo của CEBR cách đây một năm. Theo báo cáo, xét về quy mô GDP tính theo đồng đô la, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030, chậm hơn 2 năm so với dự báo trước đây của CEBR.

Trong khi đó, Ấn Độ sẽ lấy lại ngôi vị nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới từ Pháp vào năm sau và sẽ vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới vào năm 2031. Quy mô GDP của Anh sẽ lớn hơn 16% so với Pháp vào năm 2036 bất chấp các tác động của Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu). Báo cáo của CEBR  cho rằng sản lượng kinh tế Đức sẽ vượt Nhật Bản vào năm 2033, còn nền kinh tế Indonesia sẽ hướng đến vị trí thứ 9 của thế giới vào năm 2034.

“Vấn đề quan trọng trong thập niên 2020 là các nền kinh tế trên thế giới sẽ ứng phó như thế nào với lạm phát, hiện đang tăng lên mức 6,8% tại Mỹ. Chúng tôi hy vọng rằng một sự điều chỉnh nhẹ ở chính sách điều hành sẽ giúp kiểm soát các yếu tố phi tạm thời của lạm phát. Nếu không, thế giới sẽ phải đối mặt với cơn suy thoái kinh tế trong năm 2023 hoặc 2024 ”, Phó Chủ tịch CEBR, Douglas McWilliams nói.

Báo cáo WELT 2022 đưa ra cái nhìn tổng thể về triển vọng tăng trưởng của 191 nền kinh tế trên toàn cầu trong 15 năm tới.

Đối với Việt Nam, CEBR ghi nhận dù chịu tác động bởi làn sóng lây nhiễm biến thể Delta, tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2021 dự kiến đạt 3,8%, tăng so với mức 2,91% trong năm ngoái.

Từ năm 2021 đến 2036, CEBR dự báo vị trí của Việt Nam trong Bảng xếp hạng kinh tế thế giới sẽ cải thiện mạnh, tăng 21 bậc. CEBR dự báo GDP thực tế (đã điều chỉnh lạm phát) của Việt Nam sẽ đạt 415 tỉ đô la trong năm 2022, xếp thứ 36 thế giới, cải thiện 5 bậc so với vị trị thứ 41 trong năm 2021. Đến năm 2036, GDP thực tế của Việt Nam sẽ đạt 1.579 tỉ đô la, xếp thứ 20 thế giới.

Theo Reuters, Cebr.com

1 BÌNH LUẬN

  1. Theo tính toán của các nhà kinh tế học, nhân loại thực ra chỉ cần khoảng 50% giá trị GDP đã công bố là đã thừa thãi cho nhu cầu xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững, với điều kiện đó phải là E_GDP (Emotion_GDP/ GDP hữu ích). Trái đất của chúng ta như bà Mẹ vĩ đại nhưng đã có dấu hiệu quá tải trước sự chạy đua vô cảm của con người nhằm tranh quyền đoạt lợi. Đã đến lúc phải dừng lại và suy nghĩ khác.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới