Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Kinh tế vượt qua khó khăn, tăng trưởng GDP đạt 6,21%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế vượt qua khó khăn, tăng trưởng GDP đạt 6,21%

Văn Nam

Kinh tế vượt qua khó khăn, tăng trưởng GDP đạt 6,21%
Hội nghị trực tuyến sáng nay tại điểm TPHCM- Ảnh: Văn Nam

(TBKTSG Online) – Năm 2016 là năm thiên tai đặc biệt nghiêm trọng, bão lũ tiếp tục đe dọa các tỉnh miền Trung, tàn phá rất lớn. Bên cạnh kết quả đạt được như kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng khá thì nền kinh tế nước ta vẫn còn các hạn chế như sức cạnh tranh thấp, hệ thống ngân hàng yếu kém, nhiều doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả, thua lỗ làm thất thoát vốn nhà nước, ngành khai khoáng giảm mạnh, nông nghiệp bị thiệt hại, riêng vụ cá chết ở miền Trung gây thiệt hại 0,3% GDP…

Trên đây là một số nội dung được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu ra tại cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương diễn ra sáng nay 28-12 để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đây là cuộc họp hết sức quan trọng để phân tích, đánh giá những kết quả đạt được của năm 2016, làm rõ những hạn chế yếu kém và tập trung bàn các giải pháp thực hiện những nhiệm vụ, chủ động thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội, an ninh đối ngoại năm 2017.

Một số điểm khởi sắc trong năm 2016 được Thủ tướng nêu ra là kết quả phát triển doanh nghiệp tăng cao, lần đầu tiên cả nước có 110.100 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 981.000 tỉ đồng và đây là mức cao nhất từ trước đến nay; vốn đầu tư nước ngoài tăng cao nhất từ trước đến nay với mức tăng 9% so với năm 2015; khu vực dịch vụ tăng gần 7%, dù dự kiến năm 2018 đón 8 triệu khách nước ngoài nhưng đến nay ngành du lịch thu hút trên 10 triệu lượt khách quốc tế (cao nhất từ trước đến nay)…  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, đến sản xuất và việc làm, thu nhập của người dân và doanh nghiệp 4 tỉnh miền Trung, đến nay chưa khắc phục được, thiệt hại khoảng 0,3% GDP.

Thủ tướng nhấn mạnh yếu tố tác động tới nền kinh tế trong năm 2016 là ngành khai khoáng và nông nghiệp gặp trở ngại rất lớn do thiên tai. Khai khoáng giảm mạnh với giá trị dầu thô khai thác giảm tương đương 0,5% GDP; nông nghiệp thiệt hại rất lớn, riêng vụ cá chết ở miền Trung gây thiệt hại 0,3% GDP.

Phần đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho rằng sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, đến sản xuất và việc làm, thu nhập của người dân và doanh nghiệp 4 tỉnh miền Trung, đến nay chưa khắc phục được.

Đi vào đánh giá kết quả kinh tế năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết nền kinh tế nhìn chung đã vượt qua khó khăn, thách thức và tiếp tục đà phục hồi; tăng trưởng quí sau cao hơn quí trước: GDP quí 1-2016 đạt 5,48%, quí 2 đạt 5,78%, quí 3 đạt 6,56% và quí 4 đạt 6,68%. Ước cả năm 2016 tăng trưởng GDP đạt 6,21%, thấp hơn kế hoạch đề ra (6,7%) và thấp hơn con số đã báo cáo Quốc hội, nhưng cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng GDP của 6 tháng đầu năm nay (5,52%).

Những ảnh hưởng của thiên tại nói trên tác động đến nền kinh tế nước ta thông qua số liệu báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như: sản lượng lúa cả năm nay giảm 3,3% so với năm 2015 (riêng ĐBSCL giảm đến 1,37 triệu tấn), than đá giảm 3,1%, khí đốt giảm 0,5%, dầu thô giảm 9,9%…

Thống kê cả năm 2016, thiên tai, bão lũ đã làm 253 người chết và mất tích, 377 người bị thương, hơn 5.000 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi… với tổng thiệt hại ước tính lên đến gần 39.000 tỉ đồng.

Xem thêm:

>> Nghị quyết 19 và quyết tâm của Chính phủ kiến tạo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới