(KTSG Online) – Sáng mai, 27-1, KTSG bản in số Tất niên sẽ đến với bạn đọc cùng những đề tài thời sự kinh tế – xã hội ở thời điểm cuối năm Tân Sửu và những góc nhìn về hướng đi cho năm mới Nhâm Dần 2022.
Biến thể Omicron dưới góc nhìn chính sách công (Trần Hương Giang): Khi biến thể Omicron đã chạm ngõ một số địa phương trong nước, chúng ta rất cần phải xem xét những nghiên cứu, đánh giá và kinh nghiệm chống dịch của các nước có mức độ lây nhiễm cao, để có chính sách kiểm soát dịch bệnh phù hợp.
Liệu nông nghiệp có thể “sống chung” với đại dịch? (Lê Anh Tuấn): Song song các giải pháp phát triển nông nghiệp bình thường, nông nghiệp đô thị trong “bình thường mới” có thể xem là giải pháp phòng bị và hỗ trợ cho nền nông nghiệp ổn định và an ninh lương thực.
Nông nghiệp còn không đỡ nổi bản thân (mục Ý kiến): Điều người nông dân quan tâm không phải những thành tích tăng trưởng xa xôi hay những lời khen tặng hoa mỹ mà là những thứ sát sườn “nồi cơm” của gia đình họ, như giá phân bón, giá thuốc trừ sâu, hay việc nông sản làm ra có bán được không.
Xuất khẩu nông sản: Vì sao Trung Quốc vẫn là sự lựa chọn? (Nguyễn Duy Nghĩa): Thị trường Trung Quốc đầy bất trắc về chính sách thông quan nhưng lại dễ dàng về yêu cầu chất lượng, điều kiện vận chuyển gần, có giá bán cao hơn thị trường nội địa, thu “tiền tươi thóc thật”…
Trên thị trường tài chính, nhà đầu tư nhỏ lẻ nên được bảo vệ ra sao? (TS. Võ Đình Trí): Các dịch vụ tài chính như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và các hình thức đầu tư khác có giá trị giao dịch rất lớn nên ở nhiều quốc gia, hệ thống pháp lý bảo vệ người tiêu dùng các dịch vụ này ngày càng hoàn thiện và chặt chẽ.
Nhiều lỗ hổng pháp lý cần được lấp đầy (Lưu Minh Sang): Thời gian qua, những vi phạm nghiêm trọng trong giao dịch chứng khoán chủ yếu là vi phạm nhằm tạo cung cầu giả. Mặt khác, quy định về giao dịch nội gián có cũng như không.
Khi quan chức Fed mua bán cổ phiếu (Nguyễn Vũ): Đã có ba quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) từ chức trong vòng sáu tháng qua, tất cả đều liên quan đến những tranh cãi quanh việc mua bán cổ phiếu của cá nhân các quan chức này trong khi họ tham gia hoạch định các chính sách quan trọng cho thị trường.
Đà bán tháo liệu đã chấm dứt? (Bình An): Trong khi cả khối ngoại lẫn tổ chức trong nước đều bán ròng mạnh thì nhà đầu tư cá nhân trong nước lại chấm dứt chuỗi ba tuần bán ròng liên tiếp trên sàn HOSE bằng việc mua ròng trở lại 5.885 tỉ đồng.
Những cổ phiếu bị định giá rẻ khi nào mới lại hút tiền? (Triêu Dương): Sau khi nhiều cổ phiếu bị rớt giá, kết quả kinh doanh tăng trưởng năm 2021 liệu có giúp những cổ phiếu này sớm thu hút dòng tiền quay trở lại?
Cổ phiếu “vua”- sức hấp dẫn từ những câu chuyện riêng! (Linh Trang): Diễn biến phân hóa giá nhóm cổ phiếu ngân hàng trong năm 2022 không chỉ dựa vào triển vọng doanh thu, lợi nhuận hay rủi ro nợ xấu, mà còn từ những câu chuyện riêng của từng ngân hàng.
Những yếu tố tác động đến lợi nhuận ngân hàng năm 2021 (Thụy Lê): Tuy chịu áp lực trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, nợ tái cơ cấu gia tăng về cuối năm, nhưng nhìn chung các ngân hàng tiếp tục có một năm duy trì đà tăng trưởng.
Thị trường chứng khoán 2022: Kỳ vọng về ổn định vĩ mô (Hương Lan): Hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm phục hồi kinh tế trong năm nay có thể chi phối dòng tiền đổ về kênh chứng khoán.
Lo ngại với cái sự “lo ngại” (Phan Minh Ngọc): Luôn có những trái phiếu mà đầu tư vào đó hệt như chơi xổ số, trúng thì trúng rất to nhưng khả năng mất cũng rất cao . Chúng được dành cho những nhà đầu tư ưa thích mạo hiểm.
Mở cửa du lịch: Phủ vaccine rồi sao vẫn sợ? (Minh Duy): Nhiều kiến nghị Chính phủ mở cửa du lịch toàn diện từ ngày 1-5, nhưng chuyên gia dịch tễ cho rằng có thể mở cửa du lịch quốc tế sớm hơn vì không nên tiêm vaccine rồi lại “ngồi im”.
Chộn rộn mua tour, đặt khách sạn – Tết nhiều hy vọng (Đào Loan): Lượng khách mua tour, đặt khách sạn trong Tết Nhâm Dần được ghi nhận khả quan hơn dự kiến.
Nâng cánh ước mơ của trẻ bằng đồ chơi sạch và mở (Đỗ Quang Tuấn Hoàng): Đồ chơi thương hiệu Cánh Diều, một món mà chơi được cả trăm cách khác nhau, giúp gia tăng sự sáng tạo, lòng kiên trì, cha mẹ kết nối với con cái…
Làm du lịch từ nhân nghĩa (Thanh Thảo): Miền Trung, nơi núi nhoài ra tận biển, còn đồng bằng như một dải lụa đẹp mà day dứt. Đặc biệt, Quy Nhơn có một lợi thế được cộng dồn vào tiềm năng du lịch: gốc nhân nghĩa của thành phố.
Độc đáo hoa giấy Phú Sơn (Lư Thế Nhã): Kỹ thuật trồng ghép hoa giấy ở Phú Sơn (Bến Tre) cho các loại hoa giấy nhiều màu sắc, chùm hoa to, lâu tàn. Hoa giấy Phú Sơn hút hàng mỗi dịp Tết Nguyên đán.
Tăng số giờ làm thêm: tích cực hay tiêu cực? (Hoàng Minh Khánh – Lê Thị Minh Thư): Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa kiến nghị tăng số giờ làm thêm trong một tháng từ 40 giờ lên 72 giờ và tổng số giờ làm thêm trong một năm không quá 300 giờ nhằm giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh. Nhưng cũng có luồng ý kiến nghi ngại việc này có thể tác động đến quyết định quay trở lại doanh nghiệp làm việc của người lao động.
Cơ chế tài trợ vốn cho cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận làm mất làn khẩn cấp (Lê Hoài Ân – Trần Thị Xuân Tiên): Đã thông xe từ ngày 19-1-2022, cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận vẫn đang phải đối diện dư luận về việc tại sao không có làn khẩn cấp.
Đấu giá quyền sử dụng đất – khi “khẩu vị” cần gia giảm (Huỳnh Trung Hiếu): Việc doanh nghiệp tham gia đấu giá, trúng giá nhưng phải bỏ cọc với một số tiền lớn làm nhiều người quan tâm đến những khúc mắc của giao dịch. Hơn hết, đó là câu chuyện chính sách và giá trúng đấu giá.
Blockchain, dưới góc nhìn của luật về bằng sáng chế (Lê Thị Thiên Hương): Tỷ lệ đơn đăng ký sáng chế bị bác bỏ là khá cao trong lĩnh vực liên quan tới công nghệ blockchain. Nhưng vì tiềm năng to lớn, các công ty công nghệ không ngần ngại bỏ chi phí đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ các phát minh liên quan lĩnh vực này.
Ngành may Campuchia cố gắng thoát khỏi “tầng đáy” chuỗi cung ứng (Ricky Hồ): Tạo ra hơn một phần ba GDP nhưng ngành may Campuchia được xây dựng trên nền tảng lao động tay nghề thấp, chi phí thấp.
Du lịch châu Á chật vật thích nghi trong dịp Tết Nguyên đán (Lạc Diệp): Sự xuất hiện của biến thể Omicron tạo ra những thách thức lớn buộc ngành du lịch phải tìm cách thích ứng trong dịp Tết năm nay.
“Đế chế kinh doanh” BTS tìm kiếm tương lai mới (Song Hảo): Ba trong bảy thành viên của nhóm nhạc boyband BTS đã nhiễm Covid trong tháng 12 vừa rồi. Tuy nhiên, BTS là một đế chế kinh doanh với kết quả năm 2020-2021 đặt Hybe (công ty quản lý của BTS) vượt trên cả Universal Music Group hay Sony Music.
Sức ép gia tăng từ chính sách không Covid của Trung Quốc (Song Thanh): Trước sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron, chiến lược không Covid-19 của Chính phủ Trung Quốc có thể khiến nền kinh tế này phải trả giá đắt trong năm 2022.
Người nghèo tự trọng (Quỳnh Thư): Chỉ khi đội ngũ bán vé số dạo có thể đường hoàng chuyển sang nghề khác, ngày ấy Việt Nam mới trở thành nước giàu.
Ly hôn xin chớ để lại vết cắt! (Phan Thị Ngọc Thắng): Kết hôn là bắt đầu một hành trình. Ly hôn không phải là chấm dứt mọi quan hệ giữa hai người trong cuộc mà có thể là một chặng đường mới để mọi thứ tốt hơn, nhưng không phải cặp vợ chồng ly hôn nào cũng làm được điều này.
Lao vào chốn thiên nhiên kỳ thú (Ngọc Trân): Nhà văn Jules Verne đã phổ thông hóa những kiến thức mới mẻ vào thời của ông thông qua tiểu thuyết về những cuộc du hành tưởng tượng trên nền tảng khoa học vững chắc.
Các đề tài tản mạn cuối năm: Ký ức Tết tuổi thơ (Thanh Thảo), Xuân sớm phương Nam (Huỳnh Văn Mỹ), Thương cánh cửa những căn nhà vắng Tết (Vũ Thị Huyền Trang) và chùm ảnh TPHCM tràn ngập hoa đẹp đón Tết (Lê Vũ).
Sau số báo này, KTSG bản in sẽ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong thời gian đó, mời quý bạn đọc xem Giai phẩm Xuân KTSG Nhâm Dần và theo dõi thông tin thời sự tại KTSG Online (www.thesaigontimes.vn). KTSG bản in hẹn tái ngộ bạn đọc với số báo Tân niên Nhâm Dần (số 7-2022) sẽ phát hành ngày 17-2-2022.
Kính chúc quý bạn đọc một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự bình an, như ý!