Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

‘Kỷ lục’ buồn nhất trong lịch sử 60 năm du lịch Việt Nam

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

‘Kỷ lục’ buồn nhất trong lịch sử 60 năm du lịch Việt Nam

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Đúng như dự báo, tháng 4-2020 là tháng "thảm họa" của ngành du lịch với những kết quả không thể tệ hơn. Cả nước chỉ có hơn 26.000 lượt khách quốc tế trong khi chỉ vài tháng trước con số này là hàng triệu, đơn cử như hồi tháng Giêng đã có gần 2 triệu lượt khách đến Việt Nam.

Ngành du lịch Việt Nam đã có 60 năm lịch sử, tính từ ngày 9-7-1960, khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng ký Nghị định 26/CP thành lập Công ty Du lịch Việt Nam. Trong suốt hành trình đó, chưa khi nào du lịch lại phải đối mặt với tình trạng suy giảm khách sâu rộng như đợt khủng hoảng do Covid-19 đem lại lần này.

Dưới đây là những con số cho thấy mức độ tàn phá của Covid-19 với du lịch. Nhìn những con số này, một doanh nhân lâu năm trong ngành đã nói "chưa có kỷ lục nào buồn đến thế".

Đồ họa: Đào Loan

 

Mời đọc thêm:

Khách sạn cần làm gì để được mở cửa trong thời Covid-19?

Từng bước mở lại du lịch nội địa

‘Không lẽ, chúng tôi phải đứng ngoài rìa’

Hướng dẫn viên du lịch đủ điều kiện hành nghề sẽ được hỗ trợ

Điều kiện nhận hỗ trợ và tranh luận về hướng dẫn viên du lịch tự do

Đảo Phú Quốc đón khách trở lại sau thời gian tránh dịch

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới