Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Kỷ lục chi hơn 64 tỉ đô la nhập máy vi tính và sản phẩm điện tử

Lê Hoàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, hoạt động nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong hơn 10 tháng đầu năm nay vẫn tăng thêm đến 10 tỉ đô la Mỹ, với tổng giá trị nhập khẩu hơn 64 tỉ đô la.

Đây cũng là nhóm hàng có giá trị kim ngạch nhập khẩu lớn nhất hiện nay và bỏ xa nhóm mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn nhất của Việt Nam là điện thoại và linh kiện.

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ ngày 1-1-2021 đến 15-11-2021 và cùng kỳ năm 2020. (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Cụ thể theo số liệu cập nhật mới nhất của Tổng cục Hải quan, chỉ trong nửa đầu tháng 11 này, cả nước chi thêm đến gần 4 tỉ đô la để nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Với kết quả này đã nâng tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu nhóm mặt hàng này vào Việt Nam trong 10,5 tháng đầu năm nay lên 64,18 tỉ đô la, tăng thêm gần 10 tỉ đô la so với cùng kỳ năm ngoái (tương ứng tăng 18,2%).

Đây cũng là nhóm mặt hàng nhập khẩu có giá trị cao kỷ lục từ trước đến nay của Việt Nam. Trong khi đó, nhóm mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn nhất của Việt Nam trong cùng thời gian trên chỉ đạt 48,93 tỉ đô la, nghĩa là thấp hơn đến 15,25 tỉ đô la.

Cơ quan hải quan cho biết Việt Nam tăng nhập khẩu nhóm mặt hàng này từ thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan. Đây cũng là các thị trường lớn cung cấp những sản phẩm này lên đến hàng tỉ đến hàng chục tỉ đô la vào thị trường Việt Nam.

Cụ thể trong 10 tháng đầu năm nay, nhập khẩu nhóm hàng này từ Trung Quốc là 17,43 tỉ đô la, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là Hàn Quốc với 16,24 tỉ đô la, tăng 15,2%; Đài Loan là 7,84 tỉ đô la, tăng 25,8%.

Ở chiều ngược lại, số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện trong 10,5 tháng đầu năm đạt 42,9 tỉ đô la, tăng 4,73 tỉ đô la. Đây là nhóm hàng xuất khẩu có giá trị lớn thứ 2 của Việt Nam, sau điện thoại và linh kiện.

Nhóm sản phẩm này của Việt Nam xuất nhiều sang thị trường Mỹ, châu Âu và cả thị trường Trung Quốc

Như vậy tính ra, đến thời điểm nói trên, riêng nhóm mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, Việt Nam đã nhập siêu đến 21,28 tỉ đô la.

Với kết quả nói trên, dự báo khi kết thúc năm 2021, Việt Nam sẽ nhập khẩu nhóm mặt hàng này với giá trị có thể chạm đến mốc 70 tỉ đô la; trong khi kim ngạch xuất khẩu là 50 tỉ đô la.

Giới phân tích cho rằng năm 2021 ngành điện tử tăng trưởng mạnh mẽ do nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng phục vụ thông tin liên lạc cũng như phương tiện làm việc trong điều kiện giãn cách xã hội vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trước đó, đại diện Cục xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo cho rằng dịch bệnh cũng khiến các công ty sản xuất máy tính, điện tử trên thế giới phải đóng cửa. Do đó xuất khẩu máy vi tính, linh kiện và sản phẩm điện tử cả năm 2021 có thể đạt khoảng 50 tỉ đô la, tăng 13,5% so với năm 2020.

Tuy nhiên, tỷ lệ nội địa hóa ngành điện tử hiện nay còn rất thấp. Các sản phẩm điện tử trên thị trường đa số là hàng nhập khẩu nguyên chiếc hoặc lắp ráp trong nước bằng phần lớn các linh kiện nhập khẩu. Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử trong nước đã có tham gia vào chuỗi giá trị của ngành, nhưng đa số mới cung cấp các sản phẩm đơn giản có giá trị, hàm lượng công nghệ thấp. Đây cũng là lý do mà giá trị nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục tăng cao.

Tính từ đầu năm đến giữa tháng 11-2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 569,03 tỉ đô la, tăng 22,7%, tương ứng tăng 105,32 tỉ đô so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó tổng trị giá nhập khẩu đạt 284,58 tỉ đô la, tăng 28,1% (tương ứng tăng 62,47 tỉ đô la) so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, tính ra cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 132 triệu đô la.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới