Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ký thỏa thuận hợp tác xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 5

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ký thỏa thuận hợp tác xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 5

Kinh Luân

Chủ tịch UBND TPHCM, Lê Hoàng Quân (phải) chào đón tân đại sứ Tây Ban Nha, Fernando Curcio tại trụ sở UBND TPHCM chiều 8 -9 Ảnh: Kinh Luân

(TBKTSG Online) – Ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, hôm nay, 8-9 đã ký bản thỏa thuận hợp tác xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 5 với nhà thầu GEV Group do Chính phủ Tây Ban Nha chỉ định.

Thông tin này được tân đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam, ông Fernando Curcio cho biết khi ông đến TPHCM chào ra mắt Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân.

Tuyến tàu điện ngầm số 5 khi hoàn thành sẽ nối từ bến xe Cần Giuộc (quận 8) đến cầu Sài Gòn với tổng chiều dài là 17km.

Ngày 15-12-2009, hai chính phủ Việt Nam và Tây Ban Nha đã ký bản ghi nhớ về khoản tài trợ 500 triệu euro để thực hiện dự án đường sắt đô thị này.

Với tổng kinh phí có thể lên đến 1,85 tỉ đô la Mỹ, tuyến số 5 sẽ được xây dựng theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là từ ngã tư Bảy Hiền đến cầu Sài Gòn và giai đoạn 2 là từ ngã tư Bảy Hiền về Bến xe Cần Giuộc. Hướng tuyến đi theo các trục đường Điện Biên Phủ – Bạch Đằng – Phan Đăng Lưu – Hoàng Văn Thụ – Lý Thường Kiệt – Phù Đổng Thiên Vương – bến xe Cần Giuộc.

Đơn vị tư vấn lập nghiên cứu khả thi cho công trình này là Idom Ingenieria Consultoria S.A (Tây Ban Nha). Theo thỏa thuận, nhà thầu tư vấn này không chỉ lập nghiên cứu khả thi cho tuyến số 5 Sài Gòn – Cần Giuộc với chi phí 718.035 euro, mà còn cả tuyến số 6 Bà Quẹo-Phú Lâm với chi phí 548.330 euro. Tất cả chi phí này được cung cấp bởi Quỹ Hỗ trợ phát triển Tây Ban Nha (FAD).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới