Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lại đánh bom xe tại Iraq

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lại đánh bom xe tại Iraq

Phúc Minh

Lại đánh bom xe tại Iraq
Hiện trường một vụ đánh bom tại Iraq. Ảnh: AP

(TBKTSG Online) – Reuters đưa tin ngày 12-7, ít nhất 11 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong vụ đánh bom xe tại huyện Rashidiya, phía bắc thủ đô Baghdad, Iraq.

Hiện, chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên. Tuy nhiên, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị nghi ngờ đứng sau vụ đánh bom này vì IS thường xuyên thực hiện các vụ đánh bom tại nhiều khu vực của Iraq.

Baghdad đang trong tình trạng an ninh báo động cao sau vụ nổ bom tại quận trung tâm Karrada ngày 3-7 khiến ít nhất 292 người thiệt mạng. Đây là một trong những vụ đánh bom đẫm máu nhất tại Iraq kể từ khi liên quan do Mỹ dẫn đầu lật đổ Saddam Hussein cách đây 13 năm.

* Trước đó vào ngày 10-7, Tổ chức giám sát xung đột IHS công bố báo cáo cho biết IS đã mất 1/4 diện tích lãnh thổ chiếm đóng tại Iraq và Syria trong 18 tháng qua, từ 90.800 kilomet vuông vào tháng 1-2015 xuống còn 68.300 kilomet vuông. 

Chuyên gia IHS Columb Strack nhận định trong bối cảnh IS đang mất dần lãnh thổ cũng như thất bại trong âm mưu thành lập nhà nước Hồi giáo, tổ chức khủng bố này sẽ tăng cường phá hoại các cơ sở hạ tầng kinh tế khắp Iraq và Syria, đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự tại Trung Đông và châu Âu.

Thực tế cho thấy kể từ khi quân đội Iraq giành lại quyền kiểm soát thành phố Fallujah – thành trì của IS, các vụ đánh bom nhằm vào các mục tiêu Hồi giáo dòng Shiite liên tục diễn ra.

* Ngày 11-7, trong chuyến thăm Baghdad, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thông báo kế hoạch triển khai thêm 560 binh sĩ Mỹ đến Iraq nhằm hỗ trợ quân đội nước này đẩy lùi IS tại thành phố Mosul. Ông Carter khẳng định chiến dịch tái chiếm Mosul là thời khắc quan trọng trong cuộc chiến chống IS. Thủ tướng Iraq từng tuyên bố sẽ giành lại Mosul trước cuối năm nay.

Tuy nhiên, ông Carter không nói rõ thời điểm. Theo Reuters, nội bộ Mỹ vẫn đang tranh luận về thời điểm tiến hành chiến dịch hỗ trợ Iraq tái chiếm Mosul.

Xung đột bạo lực tại Ấn Độ: 31 người thiệt mạng, hơn 1.300 người bị thương

Sputnik ngày 12-7 đưa tin ít nhất 31 người thiệt mạng và 1.365 người khác bị thương trong vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tại bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ, sau cái chết của nhà lãnh đạo ly khai địa phương Burhan Wani tuần trước.

Trước đó, nhà lãnh đạo trẻ của lực lượng dân quân nổi dậy lớn nhất địa phương Burhan Wani đã bị lực lượng an ninh Ấn Độ bắn chết trong cuộc đọ súng ngày 8-7.

Đọc thêm:

>> Đánh bom đẫm máu ở Iraq

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới