Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lãi quí 2 hàng trăm tỉ, các đầu mối xăng dầu vẫn chưa thể thoát lỗ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lãi quí 2 hàng trăm tỉ, các đầu mối xăng dầu vẫn chưa thể thoát lỗ

Minh Tâm

(TBKTSG Online) – Dù kết quả kinh doanh quí 2 đã khả quan hơn nhờ giá xăng dầu đi lên nhưng con số lợi nhuận của quí này vẫn chưa thể giúp các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối thoát lỗ trong 6 tháng đầu năm 2020.

Xem báo cáo tài chính Petrolimex và PV Oil

Lãi quí 2 hàng trăm tỉ, các đầu mối xăng dầu vẫn chưa thể thoát lỗ
Doanh nghiệp xăng dầu đầu mối vẫn chưa thể thoát lỗ nửa năm dù quí 2 đã có lãi trở lại. Ảnh: Minh Tâm.

Tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), theo báo cáo tài chính hợp nhất quí 2 mới được công bố thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quí 2 vẫn chưa thể cải thiện, đạt 26.729,8 tỉ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu quí 2 chỉ bằng 53,6% và vẫn thấp hơn quí 1 trước đó (mức 38.494,6 tỉ đồng).

Tuy nhiên, nhờ giá xăng dầu đã được cải thiện nên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch của Petrolimex đã tăng rất mạnh (đạt 2.751,5 tỉ đồng) so với quí 1 (mức 449,8 tỉ đồng). Trừ chi phí, quí 2 Petrolimex có lãi 733 tỉ đồng, vẫn thấp gần 600 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2019 nhưng tốt hơn rất nhiều so với mức lỗ 1.813 tỉ đồng của quí 1 trước đó.

Lũy kế 6 tháng, Petrolimex vẫn chưa thể thoát lỗ. Tuy nhiên, con số lỗ đã giảm xuống còn 1.079,9 tỉ đồng. Cùng kỳ năm ngoái, doanh nghiệp này báo lãi tới 2.635,8 tỉ đồng.

Tình hình tương tự cũng diễn ra tại đầu mối lớn thứ 2, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil). Báo cáo tài chính hợp nhất được công bố mới đây của PV Oil cho thấy, doanh thu hợp nhất quí 2 đạt 11.654,8 tỉ đồng, thấp hơn quí 1 trước đó nhưng lợi nhuận gộp đã tốt hơn rất nhiều, đạt 781,4 tỉ đồng.

Sau thuế, PV Oil đã có lãi trong quí 2, mức 183 tỉ đồng, giảm 21,4% so với cùng kỳ nhưng bù đắp được phần nào cho phần lỗ (537,7 tỉ đồng) của quí 1 trước đó. Lũy kế 6 tháng, PV Oil vẫn chưa thoát lỗ với mức lỗ là 354,6 tỉ đồng.

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối bị ảnh hưởng nặng nề vì giá dầu biến động xấu, nhất là trong quí 1. Giá dầu thô từ mức hơn 60 đô la Mỹ/thùng hồi đầu quí 1 đã xuống còn hơn 20 đô la Mỹ/thùng vào cuối quí này rồi mới từ từ tăng lại trong tháng 5, 6 để lên quanh mức 40 đô la Mỹ/thùng. Điều này khiến các doanh nghiệp phải thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho hàng ngàn tỉ đồng.

Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp cũng đi xuống khi nhu cầu đi lại của người dân, các hoạt động sản xuất, vận chuyển bị hạn chế khi thực hiện giãn cách xã hội trong tháng 4.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới