Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lãi suất huy động tăng lên mức cao nhất 24 năm, dân Singapore đổ xô đi gửi tiền

Khánh Lan

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Nhu cầu trú ẩn tài sản an toàn trong thời kỳ thị trường chứng khoán bất ổn cộng với mức lãi suất tiền gửi tăng mạnh đã thôi thúc người dân Singapore gửi tiền tiết kiệm ở các ngân hàng.

UOB là một trong những ngân hàng ở Singapore đang chạy đua khuyến mãi mức lãi suất cho các khoản tiền gửi cố định. Ảnh: Straits Times

Hãng tin Bloomberg ghi nhận trong những ngày gần đây, khách của các ngân hàng ở Singapore phải chịu đựng sự chờ đợi hàng giờ đồng hồ khi họ đổ xô đi gửi tiền để được hưởng mức lãi suất tiền gửi cố định cao nhất kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á gần 24 năm trước.

Một số ngân hàng ở Singapore đang áp dụng chương trình lãi suất tiền gửi khuyến mãi cho kỳ hạn 24 tháng vượt qua mức 2,6%/năm của trái phiếu tiết kiệm của chính phủ Singapore.

Lãi suất tiền gửi cố định kỳ hạn 12 tháng ở các ngân hàng này hiện tăng tới 2,75%/năm. Lần gần đây nhất lãi suất kỳ hạn 12 tháng ở mức này là vào tháng 11-1998, theo dữ liệu của Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS). Phần lớn trong 20 năm qua, lãi suất tiền gửi cố định kỳ hạn 12 tháng ở Singapore nằm dưới mức 1%.

Không giống như các tài khoản tiết kiệm thông thường, khách hàng không thể rút số tiền gửi cố định trước khi hết thời hạn gửi.

Victor Wong, Giám đốc quản lý tài sản của Financial Alliance, cho biết các khoản tiền gửi cố định không có tính thanh khoản và việc rút sớm thường có nghĩa là người gửi tiền sẽ chỉ nhận lại được tiền gốc.

United Overseas Bank (UOB) là ngân hàng quyết liết tăng lãi suất để tranh giành thị phần. UOB, ngân hàng lớn thứ ba của Singapore, đã đưa ra một thông báo tại chi nhánh của ngân hàng này ở khu trung tâm thương mại Singapore, cảnh báo thời gian chờ đợi lên đến 2 giờ do “lượng khách hàng gửi tiền tăng đột biến”.

Jia Jia, 37 tuổi, đã tranh thủ giờ nghỉ trưa để mở một tài khoản tiền gửi hưởng lãi suất cố định của UOB cho cha mẹ mình nhưng cô phải chờ đợi 79 khách hàng khác đã đến trước.

“Cha mẹ tôi không hiểu biết nhiều, vì vậy, tôi nghĩ đây là thời điểm an toàn để gửi tiền vào ngân hàng vì lãi suất đang ở mức cao nhất trong những năm gần đây. Tôi nghĩ cổ phiếu rất dễ giảm giá và tôi không biết quá nhiều về trái phiếu”, cô nói

Jacquelyn Tan, người đứng đầu nhóm dịch vụ tài chính cá nhân của UOB, nói: “Trong môi trường thị trường không chắc chắn hiện nay, chúng tôi thấy nhiều khách hàng đang tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn để bảo vệ tài sản của họ”.

Theo Na Kok Peng, người đứng đầu bộ phận tiền gửi của UOB, các thay đổi với chương trình khuyến mãi lãi suất được tiến hành phù hợp với các điều kiện của thị trường. Ông nói: “Chúng tôi sẽ tiết tục giám sát thị trường và bảo đảm cung cấp mức lãi suất cạnh tranh”.

Chương trình khuyến mãi lãi suất tiền gửi cố định của các ngân hàng Singapore được tung ra trong tháng này khi các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới tăng lãi suất, khiến các tài sản như cổ phiếu và tiền ảo mất sức hút.

“Tôi không phải lo lắng về những thăng trầm của thị trường chứng khoán. Tôi biết chắc chắn mình sẽ nhận được gì ”, Doris Teo, 73 tuổi, một y tá nghỉ hưu, người đang gửi tiền để được hưởng lãi suất cố định đang tăng lên ở ngân hàng, cho biết.

Chi nhánh RHB (Malaysia) ở Singapore hiện là ngân hàng cung cấp mức lãi suất tiền gửi cố định cao nhất, 2,8%/năm đối với khoản tiền gửi tối thiểu 20.000 đô la Singapore (14.189 đô la Mỹ) kỳ hạn 24 tháng. Có nghĩa là một khách hàng gửi 100.000 đô la Singapore có thể kiếm được 5.600 đô la Singapore tiền lãi trong hai năm. Tại Ngân hàng Hong Leong, lãi suất tiền được ấn định ở 2,75%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi tối thiểu 50.000 đô la Singapore trong 12 tháng.

Hai ngân hàng UOB và OCBC đã tăng lãi suất tiền gửi cố định lần lượt lên 2,6% và 2,3% cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi DBS Group, ngân hàng lớn nhất Singapore, vẫn duy trì mức lãi suất cao nhất là 1,3%.

UOB đã chứng kiến mức tăng trưởng 23% từ đầu năm đến nay ở danh mục tiền gửi cố định và có thể gia hạn chương trình lãi suất khuyến mãi để đáp ứng nhu cầu, một người phát của ngôn của UOB cho biết.

Tuy nhiên, lãi suất tiền gửi ở Singapore vẫn thấp hơn một số nước khác trong khu vực. Khách hàng của Ngân hàng Public Bank ở Hồng Kông có thể kiếm được lãi suất lên đến 2,9% khi gửi tiền với kỳ hạn 12 tháng. Bốn ngân hàng lớn của Úc đã tăng lãi suất tiền gửi trung bình thêm 250 điểm cơ bản lên 2,83% kể từ tháng 1, theo Bloomberg Intelligence. Ngân hàn ANZ, NAB và và Westpac Banking của Úc đã tăng lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng lên 3%. Lãi suất trung bình của những ngân hàng nhỏ ở Úc thậm chí cao hơn, ở 3,73% khi họ cạnh tranh để giành thị phần. Tại Ấn Độ, người gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng có thể hưởng lãi suất lên tới 6,25% cho kỳ hạn 12 tháng.

Theo Bloomberg, CNA

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới