Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lãi suất tiền gửi đô la Mỹ của cá nhân về 0%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lãi suất tiền gửi đô la Mỹ của cá nhân về 0%

Thanh Thương

Lãi suất tiền gửi đô la Mỹ của cá nhân về 0%
Lãi suất tiền gửi ngoại tệ của cá nhân về 0%. Ảnh: Thanh Tao

(TBKTSG Online) – Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa phát đi thông báo chính thức hạ lãi suất tiền gửi cá nhân bằng đô la Mỹ về 0% và có hiệu lực từ ngày mai 18-12.

Mức lại suất tiền gửi đô la Mỹ được áp dụng trước đó là 0,25%/năm cho cá nhân.

Đây là lần thứ hai trong năm nay, NHNN thay đổi lãi suất huy động ngoại tệ. Lần trước là vào ngày 28-9, với việc hạ lãi suất tiền gửi đô la Mỹ đối với cá nhân từ 0,75% về còn 0,25%/năm và pháp nhân từ 0,25% về 0%.

Như vậy, từ nay, dù là tổ chức hay cá nhân gửi đô la Mỹ vào ngân hàng đều không được hưởng lãi, cũng chưa biết rõ các khoản gửi trên có bị các ngân hàng tính phí hay không.

Theo NHNN, việc thay đổi tỷ giá nhằm thực hiện chủ trương chống đô la hóa của Chính phủ, chuyển từ quan hệ huy động – cho vay bằng ngoại tệ sang quan hệ mua – bán bằng ngoại tệ. Với chủ trương này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 2589/QĐ-NHNN ngày 17-12-2015 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17-3-2014.

Trước đó, tại buổi làm việc với các ngân hàng thương mại vào ngày 26-10, NHNN cũng đã thông báo trước về việc có thể hạ lãi suất huy động ngoại tệ và thay đổi quy định về trạng thái ngoại tệ hằng ngày nhằm giảm tích trữ ngoại tệ từ doanh nghiệp và cá nhân.

NHNN cũng đã bán ngoại tệ cho các ngân hàng trong thời gian qua.

Mặc dù đã rất quyết liệt nhưng những ngày qua dưới tác động của thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nâng lãi suất đồng đô la Mỹ lên 0,25%/năm sau 10 năm chưa tăng lãi suất đã khiến tỷ giá VND/USD tại các ngân hàng liên tục niêm yết kịch trần.

Trong mấy ngày qua, các ngân hàng đã nâng giá mua, giá bán lên hết biên độ, nghĩa là một đô la Mỹ đổi được 22.547 đồng. Ngoài thị trường tự đo, giá một đô la Mỹ bán ra đã lên đến 22.800 đồng. Và đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, giá mua ngoại tệ được niêm yết kịch trần. Hôm nay giá mua có hạ, nhưng vẫn ở mức 21.517 đồng/đô la Mỹ.

Trước diễn biến căng thẳng của tỷ giá, trong thông cáo báo chí của NHNN, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng tỷ giá tăng trong mấy ngày vừa qua chủ yếu là do yếu tố tâm lý trước sự kiện Fed họp để quyết định việc tăng lãi suất đồng đô la Mỹ lên 0,25% và diễn biến giảm giá của đồng Nhân dân tệ trong những ngày vừa qua.

Bà Hồng cho rằng đối với cung cầu ngoại tệ, hiện đang có những diễn biến tích cực. Việt Nam có xuất siêu khoảng 500 triệu đô la Mỹ trong tháng 10 và tiếp tục xuất siêu khoảng 260 triệu đô la Mỹ trong tháng 11. Số liệu về giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tăng trên 17% so với cùng kỳ. Dòng kiều hối tiếp tục đổ vào Việt Nam.

Theo bà Hồng, việc tăng lãi suất của Fed ít ảnh hưởng đến thị trường trong nước, vì dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng nguồn vốn vào ra của Việt Nam. Bởi vậy, tác động của Fed tăng lãi suất không nhiều đối với sự dịch chuyển của dòng vốn. Đồng thời việc Fed tăng lãi suất cũng đã được phản ánh trong kỳ vọng xu hướng tăng của đồng đô la Mỹ suốt từ đầu năm đến nay.

Vì vậy, bà Hồng cho rằng diễn biến tỷ giá trong những ngày gần đây chủ yếu do yếu tố tâm lý bởi tiền gửi ngoại tệ của các tổ chức cũng như cá nhân tại các ngân hàng tăng lên.

Mặc dù lãi suất tiền gửi đô la Mỹ đã giảm từ tháng 9 nhưng huy động ngoại tệ trên địa bàn TPHCM vẫn tăng đều trong các tháng gần đây, theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM. Điều này cho thấy nhiều tổ chức, cá nhân vẫn giữ ngoại tệ, chứ không bán để chuyển thành tiền đồng như kỳ vọng của NHNN, trong khi lãi suất tiền gửi đô la Mỹ và tiền đồng chênh nhau đến 5 điểm phần trăm.

Theo Phó Tổng giám đốc một ngân hàng lớn ở TPHCM, tỷ giá hiện đang neo ở mức cao, trong khi lượng cung ngoại tệ trên thị trường không lớn. Vì vậy vị này cho rằng việc điều chỉnh tỷ giá có thể được NHNN thực hiện vào đầu năm sau, nghĩa là vào khoảng một tháng nữa.

Xem thêm:

Fed tăng lãi suất: tác động lên tỷ giá đã có từ trước

Fed quyết định tăng lãi suất cơ bản 0,25%

Lãi suất tiền gửi USD của doanh nghiệp về 0%

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới