Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

“Làm quen với Đông Nam Á”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

“Làm quen với Đông Nam Á”

Hà Thanh

Trò chơi dân gian “Ô ăn quan” của một số nước Đông Nam Á cũng sẽ có trong chương trình này – ảnh tư liệu.

(TBKTSG Online) – Trong hai ngày 28 và 29-5, chương trình “Làm quen với Đông Nam Á” được tổ chức tại bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, tạo cơ hội cho trẻ em Việt Nam và trẻ em các nước ASEAN ở Hà Nội giới thiệu về văn hoá của đất nước mình; tìm hiểu sự đa dạng, tương đồng và khác biệt về văn hóa các nước Đông Nam Á qua hoạt động trình diễn cũng như các trò chơi và đồ chơi.

Trong phần trình diễn, có các điệu múa của Indonesia: Tari pendet – Chào mừng khách và của Lào: Tiếng khèn Lào, Quê hương tươi đẹp… cùng nhiều bài hát Malaysia, Campuchia và Việt Nam. Bên cạnh đó là trình diễn y phục của Brunei, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Lào, Singapore, Thái Lan, Việt Nam.

Sự tương đồng và khác biệt giữa các nước Đông Nam Á được thể hiện ở các trò chơi dân gian, như: Đi trên gáo dừa của Lào, Thái Lan và Indonesia; Ô ăn quan của Indonesia, Philippines và Việt Nam; Sang sông của Philippines và Việt Nam; Kéo co của Thái Lan và Việt Nam; Đánh quay của Malaysia, Indonesia và Việt Nam; Chồng nụ chồng hoa của Myanmar, Philippines và Việt Nam…

Tham gia vào đó, còn có nhiều trò chơi khác nữa dành cho các em: Trộm trứng rùa (Lào); Đội bình gốm (Campuchia); Đuổi bắt trong ô vuông (Philippines), Cắp cua bỏ giỏ, Đồ, Nhảy dây chun, Gẩy chun, Tập làm họa sĩ, Thợ săn và đàn vịt trời (Việt Nam)…

Các em nhỏ cũng được hướng dẫn cách làm đồ chơi bằng lá (con châu chấu, cá, bông hoa); làm và biểu diễn con rối bằng tre; làm các con vật bằng cách cuộn giấy; làm quạt giấy kiểu truyền thống với thợ thủ công đến từ Chàng Sơn, Hà Nội.

Ngoài ra, còn có hoạt động tìm hiểu về các nước Đông Nam Á thông qua quốc kỳ, di sản văn hóa và tiền tệ. Với hình thức là các trò chơi cướp cờ, thợ săn và những lá cờ, tô màu, thiết kế mẫu tiền cho riêng mình. Chương trình còn có hoạt động Vui học câu đố dân gian, để các em khám phá về thế giới xung quanh qua các câu đố về cây, quả, hoa và các con vật… và thử mặc những bộ y phục Indonesia, Lào, Malaysia, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Chương trình diễn ra từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 và 14 giờ 30 đến 18 giờ 30 ngày 28 và 29-5. Vé được bán tại Bảo tàng Dân tộc học (đường Nguyễn Văn Huyên Cầu Giấy, Hà Nội). Giá vé đối với người lớn là 25.000 đồng và trẻ em là 3.000 đồng, sinh viên 5.000 đồng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới