Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

‘Làn sóng’ mất việc trong ngành du lịch vẫn chưa ngừng lại

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

‘Làn sóng’ mất việc trong ngành du lịch vẫn chưa ngừng lại

Lam Nghi

(TBKTSG Online) – Cho đến tháng 10 này, hàng loạt doanh nghiệp trong ngành du lịch vẫn đóng cửa vì vắng du khách. Tình trạng này khiến hàng triệu lao động vẫn tiếp tục phải nghỉ việc tạm thời hoặc bị buộc thôi việc và chưa biết đến khi nào mới có thể đi làm trở lại.

'Làn sóng' mất việc trong ngành du lịch vẫn chưa ngừng lại
Những người làm việc trong ngành du lịch bán hàng trong chương trình dành cho hướng dẫn viên, lao động bị mất việc do Covid-19 tại TPHCM. Ảnh: Đào Loan

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10 này tuy tăng 7,6% so với tháng trước như cả tháng cũng chỉ có 14.800 lượt khách đến. Tính chung 10 tháng của năm nay, cả nước đón hơn 3,8 triệu lượt lượt khách quốc tế, giảm 73,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường du lịch nội địa cũng sụt giảm mạnh. Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, trong 10 tháng qua, ngành du lịch phục vụ 43,5 triệu lượt khách nội địa, giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách du lịch trong và ngoài nước giảm mạnh đã khiến hàng loạt doanh nghiệp trong ngành phải đóng cửa, kéo theo hàng triệu lao động mất việc làm.

"Hàng triệu lao động trong các doanh nghiệp du lịch đang phải nghỉ việc tạm thời hoặc bị buộc thôi việc do không có khách du lịch", ông nói vào hôm nay (30-10), tại lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Tổng cục Du lịch và Tổng cục Quản lý Thị trường.

Trao đổi với TBKTSG Online, nhiều doanh nhân cho rằng, dù thị trường trong nước đã khởi động lại nhưng áp lực về việc làm cho người lao động chưa giảm được bao nhiêu. Có thể, tình trạng căng thẳng về việc làm trong ngành du lịch còn kéo dài hàng năm.

"Chúng tôi đã bắt đầu có khách trở lại từ tháng 9 vừa qua nhưng số lượng vẫn còn ít. Vì thế, phần lớn nhân viên hiện vẫn chỉ đi làm 5 ngày/tháng", người đứng đầu một công ty lữ hành thuộc nhóm 10 công ty lữ hành hàng đầu của Việt Nam (Top 10), bộc bạch.

Theo đó, công ty này dự tính khó khăn sẽ còn tiếp tục kéo dài trong năm sau, thậm chí là năm sau đó. Tình hình còn khó khăn hơn với những công ty chuyên mảng lữ hành quốc tế, tại đây rất nhiều nhân viên đã phải nghỉ việc ngay từ cuối tháng 3 rồi, sau khi chính phủ tạm thời đóng đường bay quốc tế để ngăn dịch.

Mời đọc thêm:

Thị trường đìu hiu, hơn 500 phòng khách sạn 3-5 sao TPHCM vẫn đóng

Trung tâm triển lãm, hội nghị bước vào thời kỳ 'ngóng' khách

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch: Vẫn đang chờ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới