Thứ Tư, 17/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức lễ trao giải du lịch thế giới 2022

An Phú

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Ngày 30-8, tại GEM Center, Ban tổ chức sự kiện Giải thưởng du lịch thế giới 2022 (World Travel Awards 2022), khu vực châu Á và châu Đại Dương đã tổ chức họp báo công bố lễ trao giải thưởng. Năm nay, TPHCM trở thành địa điểm tổ chức sự kiện này, ngày trao giải chính thức sẽ diễn ra vào 7-9 sắp tới.

World Travel Awards là giải thưởng uy tín trong lĩnh vực du lịch, được ví như giải Oscar của du lịch thế giới thành lập vào năm 1993. Giải thưởng này nhằm ghi nhận, khen thường và tôn vinh những tên tuổi xuất sắc hàng đầu trong tất cả các lĩnh vực của ngành du lịch trên toàn cầu.

Đây là lần thứ hai Việt Nam được lựa chọn tổ chức lễ trao giải World Travel Awards của châu Á, năm đầu tiên lễ diễn ra ở Phú Quốc. Tổ chức World Travel Awards cho biết giải thưởng du lịch thế giới 2022 sẽ do Công ty Tấm và Cám tổ chức chính thức tại Việt Nam cùng các sự kiện liên quan.

Bà Vũ Thị Mỹ Dung, Giám đốc Công ty Tấm và Cám, trả lời tại họp báo, kế bên là ông Graham Cooke, Chủ tịch và là nhà sáng lập tổ chức World Travel Awards. Ảnh: An Phú

Với chủ đề “Hành trình Phương Nam”, lễ trao giải du lịch thế giới 2022 khu vực châu Á, châu Đại Dương sắp tới sẽ có một số hạng mục như: hạng mục hàng không; điểm đến hấp dẫn; hạng mục giải thưởng dành cho xe hơi; hạng mục giải thưởng dành cho du thuyền; hạng mục điểm đến; hạng mục khách sạn và khu nghỉ dưỡng; hạng mục dành cho địa điểm tổ chức hội nghị; hạng mục đường sắt; hạng mục đại lý du lịch và điều hành tour.

Năm nay Việt Nam tham gia tích cực vào các hạng mục điểm đến và có tên trong danh sách đề cử như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, rừng Quốc gia Cúc Phương, Hội An, Mộc Châu, Huế…

Ông Graham Cooke, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập tổ chức World Travel Awards – giải thưởng du lịch thế giới cho biết các tiêu chí để trao giải cho từng hạng mục rất đa dạng, tuy vậy có thể dựa trên hai tiêu chí cơ bản, thứ nhất là cách quảng bá, truyền thông được nhiều người biết đến, thứ hai chính là yếu tố về thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, con người và văn hóa. Ban tổ chức có thể dựa vào lượt bình chọn, sự tham gia đánh giá của nhiều người khác nhau để có góc nhìn đa dạng bao quát hơn về nơi được đề cử và trao giải.

Lý giải tại sao chọn TPHCM trở thành địa điểm diễn ra lễ trao giải này, ông đánh giá TPHCM chính là điểm đến xuất sắc và có nhiều tiềm năng, một trong những yếu tố hỗ trợ du lịch nhiều nhất chính là đường bay ở TPHCM thu hút khách quốc tế ghé thăm Việt Nam. “Theo tôi, việc chiến thắng các hạng mục không còn quan trọng nữa mà hơn hết đây chính là cơ hội để cộng đồng quốc tế biết đến Việt Nam và khám phá những tỉnh thành xinh đẹp khác ở đây”, ông nói.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới