Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Làng hoa Vạn Thành, Đà Lạt được công nhận là làng nghề truyền thống

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Làng hoa Vạn Thành, Đà Lạt được công nhận là làng nghề truyền thống

Cao Nguyên

(TBKTSG Online) – Trong khuôn khổ Festival hoa Đà Lạt năm 2012, diễn ra từ ngày 30-12-2011 đến 3-1-2012, UBND TP Đà Lạt đã quyết định công nhận làng hoa Vạn Thành đạt chuẩn làng nghề truyền thống.

Làng hoa Vạn Thành, Đà Lạt được công nhận là làng nghề truyền thống
Thu hoạch hoa hồng ở Vạn Thành – Ảnh: Cao Nguyên

Trước đây, làng hoa Vạn Thành là một vùng đất hoang vu chủ yếu là cỏ bụi và đầm lầy. Đầu những năm 1960 của thế kỷ trước có gần chục người từ tỉnh Hà Nam Ninh (Hà Nam ngày nay) vào khai hoang lập địa. Sau khi phát hiện thổ nhưỡng nơi đây phù hợp với các loài hoa như đồng tiền, hoa hồng, byby, sa lem, cẩm chướng, lyly…người dân Vạn Thành đã nhanh chóng chuyển đổi từ trồng rau sang trồng các loài hoa để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đến nay, Vạn Thành đã có trên 200 héc ta hoa, năng suất đạt 72,6 triệu cành/năm, đây cũng là nơi cung cấp hơn 80% sản lượng hoa hồng của TP Đà Lạt. Nhờ đẩy mạnh trồng hoa theo hướng công nghệ cao mà năng xuất hoa tại Vạn Thành ngày một tăng, hiện nay mỗi sào hoa hồng trừ mọi chi phí đầu tư người trồng có lãi không dưới 50 triệu đồng/năm. 

Như vậy, đến thời điểm này TP Đà Lạt đã có ba làng hoa đủ tiêu chuẩn được công nhận là làng nghề truyền thống gồm làng hoa Hà Đông, làng hoa Thái Phiên và nay thêm làng hoa Vạn Thành.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới