Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lãnh đạo Mỹ-Cuba hội đàm lịch sử

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lãnh đạo Mỹ-Cuba hội đàm lịch sử

Phúc Minh

Lãnh đạo Mỹ-Cuba hội đàm lịch sử
Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Chủ tịch Cuba Raul Castro tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ lần thứ 7. Ảnh: AFP

(TBKTSG Online) – Ngày 11-4 giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro đã có cuộc hội đàm bên lề phiên họp Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ lần thứ 7 tại Panama.

Đây là cuộc hội đàm cấp cao nhất đầu tiên giữa hai nước trong hơn 50 năm qua.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy cải thiện quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ tranh cãi.

Tổng thống Obama thừa nhận tính phức tạp của mối quan hệ song phương nhưng nhấn mạnh đã đến lúc “phải cố gắng làm điều gì khác sau 50 năm giữ nguyên một chính sách” và khẳng định sẵn sàng duy trì đối thoại trực tiếp giữa hai nước.

Ông nói: “Tôi cho rằng, chúng ta đang ở thời điểm để thúc đẩy một con đường hướng tới tương lai và để lại quá khứ khó khăn phía sau. Theo thời gian, chúng ta có thể mở ra một trang mới và phát triển mối quan hệ mới giữa hai nước”.

Tuy nhiên, ông Obama lưu ý sẽ tiếp tục gây sức ép lên Cuba trong vấn đề nhân quyền.

Chủ tịch Castro cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các bước đi nhằm hướng tới bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Ông nêu bật sự cần thiết phải đối thoại về mọi vấn đề liên quan tới quan hệ song phương, kể cả nhân quyền và những vấn đề bất đồng khác.

Ông Castro tái khẳng định dù vẫn còn nhiều khác biệt trong lịch sử quan hệ phức tạp giữa hai nước nhưng "chúng tôi đang sẵn sàng để tiến lên", đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các bước tái thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó có việc mở đại sứ quán và thúc đẩy trao đổi giữa nhân dân hai nước, cũng như “tất cả những gì mà hai nước láng giềng có thể làm”.

Tuy nhiên, ông Castro cho rằng quá trình bình thường hóa quan hệ song phương sẽ đòi hỏi các bên phải “hết sức kiên nhẫn."

Trước đó, trong động thái biểu tượng cho quá trình tan băng trong quan hệ Mỹ-Cuba, Tổng thống Obama và Chủ tịch Castro đã “chào hỏi và bắt tay nhau” tại phiên khai mạc hội nghị và trong buổi tiệc chiêu đãi tối ngày 10-4.

Dư luận dự báo Tổng thống Obama sẽ công bố quyết định đưa Cuba khỏi “danh sách các nước bảo trợ khủng bố” sau cuộc hội đàm này. Việc Cuba vẫn nằm trong danh sách trên là một trong những rào cản lớn nhất trên con đường bình thường hóa quan hệ song phương, được hai nhà lãnh đạo công bố hồi tháng 12-2014.

Các lãnh đạo Mỹ La-tinh và Caribe tham dự Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ tại Panama đã hoan nghênh sự hòa giải giữa hai cựu thù.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff miêu tả đó là nỗ lực can đảm nhằm kết thúc những dấu vết cuối cùng của Chiến tranh Lạnh, đã gây tổn hại to lớn.

Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner nói Cuba đã phải chiến đấu với tinh thần phi thường nhằm chống lại lệnh cấm vận của Mỹ.

Trước đó, cuộc gặp cấp cao nhất giữa Mỹ và Cuba diễn ra vào tháng 4-1959 giữa Phó Tổng thống Mỹ khi đó là Richard Nixon và lãnh tụ Fidel Castro, thời điểm đó đang giữ chức Thủ tướng Cuba. Mỹ và Cuba không quan hệ ngoại giao từ năm 1961 và Mỹ đã duy trì cấm vận thương mại đối với Cuba hơn 50 năm qua.

Đọc thêm:

>> Mỹ tuyên bố sẽ bình thường hóa quan hệ với Cuba

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới