Thứ Ba, 19/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lào Cai, Quảng Ninh ngưng tiếp nhận trái cây, hàng dễ hư hỏng để xuất đi Trung Quốc

Trung Chánh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Onine) – UBND tỉnh Lào Cai và Quảng Ninh thông báo tạm ngưng tiếp nhận phương tiện chở hàng hoá, trái cây và thuỷ sản từ các địa phương khác lên để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Mít là một trong số những loại trái cây bị tác động khi Lào Cai, Quảng Ninh ngưng tiếp nhận để xuất sang Trung Quốc. Ảnh: Trung Chánh

UBND tỉnh Lào Cai và UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có thông báo gửi các địa phương về việc tạm dừng tiếp nhận nhận phương tiện vận chuyển hàng hoá lên cửa khẩu biên giới.

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai thông báo từ ngày 18-1, tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hàng hoá trái cây tươi lên cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) – Bắc Sơn (Trung Quốc) để xuất khẩu sang Trung Quốc. Việc tạm dừng này sẽ được thực hiện cho đến khi tỉnh Lào Cai có thông báo mới.

Trong khi đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng thông báo tại khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới của TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh sẽ tạm dừng tiếp nhận mặt hàng trái cây, thủy sản đông lạnh; những mặt hàng dễ hư hỏng, khó bảo quản và mặt hàng chưa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 để xuất khẩu sang Trung Quốc. Thời gian tạm dừng áp dụng từ ngày 17-1-2022 đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trước đó, ông Lê Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cục trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết trong quí 1-2022, nhiều địa phương trong cả nước sẽ cung cấp một lượng lớn trái cây ra thị trường, cho nên, áp lực tiêu thụ sẽ rất lớn, nhất là trong bối cảnh xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó khăn.

Theo đó, sản lượng cây ăn trái các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cung cấp ra thị trường trong quí 1-2022 đạt trên 939.000 tấn; khu vực Đông Nam bộ trên 183.000 tấn; Duyên Hải Nam Trung bộ 185.000 tấn và Tây Nguyên là 50.000 tấn…

Trong khi đó, một số loại cây ăn trái chủ lực có sản lượng lớn cần tiêu thụ ngay từ nay đến hết tháng 1-2022, tức đến Tết Nguyên đán lên đến hàng trăm nghìn tấn.

Cụ thể, trong tháng 1-2022, cần tiêu thụ 113.118 tấn thanh long; 86.000 tấn chuối;  51.550 tấn xoài; 47.600 tấn mít; 50.464 tấn bưởi; 35.737 tấn cam; 48.120 tấn khóm; 19.882 tấn sầu riêng.

Với nhu cầu trái cây cần tiêu thụ lớn, trong khi Lào Cai và Quảng Ninh thông báo ngưng tiếp nhận như nêu trên, dự kiến sẽ tạo ra không ít khó khăn cho ngành cây ăn trái Việt Nam nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung trong giai đoạn trước mắt đến Tết Nguyên đán 2022.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới