Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lao động nhập cư ở Mỹ ‘lên hương’ khi nguồn cung nhân lực khan hiếm

Khánh Lan

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Những người lao động nhập cư trong ngành xây dựng ở khu vực thủ đô Washington, D.C. của Mỹ kiếm được trung bình 200 đô la cho mỗi ngày làm việc, tăng mạnh so với mức 120 đô trước đại dịch Covid-19. Trên khắp các lĩnh vực khác như nhà hàng, chăm sóc người già, lau dọn nhà cửa, giới chủ tại Mỹ cũng đang trả lương cao hơn cho lao động nhập cư trong bối cảnh nguồn cung nhân lực khan hiếm.

Thu nhập của lao động nhập cư trong ngành xây dựng ở khu vực thủ đô Washington, D.C. của Mỹ đã tăng lên mức trung bình 200 đô la/ngày, tăng mạnh so với mức 120 đô la trước đại dịch Covid-19. Ảnh: AP

Tìm việc nhanh hơn và thu nhập cao hơn

Những người di cư đến Mỹ để tìm việc làm hiện được thuê nhanh hơn, với mức lương cao hơn và hưởng các điều kiện làm việc tốt hơn. Trong nhiều trường hợp, người sử dụng lao động và các nhà kinh tế cho biết, lao động nhập cư đang được trả lương ngang bằng với công dân Mỹ.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số lượng vị trí việc làm còn trống ở Mỹ tăng lên 11 triệu vào cuối tháng 12 năm ngoái và tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 3,4% trong tháng 1, mức thấp nhất trong 53 năm. Nhiều doanh nghiệp nhỏ không thể thuê đủ lao động bản địa và nhập tịch, vì vậy, họ phải trả lương cao hơn cho lao động nhập cư.

Đó là một khía cạnh khác của thị trường lao động nóng bỏng đang đẩy tiền lương và giá cả tiêu dùng lên cao, gây áp lực buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất để chống lạm phát.

Tình trạng thiếu đầu bếp và nhân viên rửa bát đĩa buộc Luis Reyes, chủ nhà hàng Lauriol Plaza ở Washington, D.C., phân phát tờ rơi tại các ga tàu điện ngầm và bến xe buýt ở những khu vực có cộng đồng người nhập cư lớn.

Reyes nói: “Tình hình khan hiếm lao động rất nghiêm trọng. Điều này gây căng thẳng khủng khiếp, khiến tôi nhiều lần mất ngủ”.

Reyes đã tăng lương và phúc lợi để giữ chân nhân viên, phần lớn trong số họ là người nhập cư. Tháng 12 năm ngoái, ông đã phát thưởng tiền mặt từ 250 đến 5.000 đô la cho những nhân viên nhà bếp.

Lực lượng người nhập cư đang tìm kiếm việc làm ở Mỹ bao gồm những người có và không có giấy phép lao động hợp lệ. Một số người vượt biên trái phép vào Mỹ, rồi dựa vào mạng lưới bạn bè và người thân để tìm việc làm. Nhiều người khác xin tị nạn sau khi nhập cảnh trái phép vào đất nước này. Một số lao động nhập cư khác được cấp thị thực lao động thời vụ, nhưng các nhà tuyển dụng phàn nàn rằng hạn ngạch thị thực các lao động này không đủ đáp ứng nhu cầu.

Không có số liệu thống kê chính thức nào theo dõi tiền lương những lao động nhập cư lậu ở Mỹ. Nhưng các nhà kinh tế cho biết dữ liệu kiều hối từ Mỹ chảy về các nước Mỹ Latin dường như cho thấy thu nhập của họ đang tăng lên. Ngân hàng Thế giới ước tính lượng kiều hối chuyển về khu vực Mỹ Latin tăng hơn 9% trong năm 2022, lên 142 tỉ đô la Mỹ.

“Lương tăng đáng kể so với trước đây,” Josué Morillo, một người nhập cư từ Honduras đã nhập cảnh trái phép vào Mỹ hai năm trước, nói. Công việc đầu tiên của Morillo sau khi đến Mỹ chỉ trả khoảng 13 đô la/giờ. Anh cho biết hiện anh kiếm được 18 đô la/giờ từ công việc lắp ráp kệ trong các nhà kho ở Florida. Anh cũng nhận được nhiều phúc lợi hơn, bao gồm cả chỗ ở miễn phí.

“Những người lao động nhập cư làm việc trong ngành xây dựng ở khu vực Washington kiếm được trung bình 120 đô la/ngày trước đại dịch Covid-19. Kể từ đó, mức lương này đã tăng hơn 60%, lên khoảng 200 đô la/ngày”, Lenin Cálix, một người nhập cư gốc Ecuador thuộc Hiệp hội Công nhân đoàn kết ở Washington D.C., tổ chức cung cấp đào tạo và hỗ trợ pháp lý nhằm đảm bảo những người nhập cư mới đến không bị trả lương thấp hơn giá thị trường, nói. Theo Bộ Lao động Mỹ, tiền lương theo giờ cho tất cả công nhân ngành xây dựng ở Mỹ đã tăng trung bình 15% kể từ cuối năm 2019.

Khi đến Mỹ cách đây 15 năm, Cálix làm phụ hồ. Hiện ông đã có giấy phép làm việc chuyên tu sửa nhà cửa và lắp ráp hệ thống điện dân dụng.

Freddie Morón, một đầu bếp người Venezuela đã nhận được công việc xây dựng ngay sau khi đến Washington vào tháng 9 năm ngoái.

Sau đó, Morón chuyển đến Pittsburgh, nơi anh có công việc sơn nhà ổn định với mức lương khoảng 170 đô la/ngày. Điều này giúp anh gửi về ít nhất 300 đô la mỗi tháng cho vợ con ở Venezuela.

Tận dụng mạng lưới liên lạc của cộng đồng nhập cư

Chính quyền Tổng thống Biden đã mở rộng một chương trình được gọi là “Tình trạng được bảo vệ tạm thời” nhằm bảo vệ những người đến từ các nước bất ổn do chiến tranh hoặc thiên tai khỏi bị trục xuất và cấp cho họ giấy phép lao động. Theo một phân tích của Viện Chính sách di cư, chính quyền liên bang đã cấp sự bảo vệ như vậy cho hơn 700.000 người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, chủ yếu từ Venezuela và Haiti.

Dòng người nhập cư tìm việc được hỗ trợ bởi một mạng lưới không chính thức trên các mạng xã hội, giúp kết nối họ với các nhà tuyển dụng tiềm năng. Vì vậy, nhiều người nhập cư biết rằng một công việc đang chờ đợi họ ở Mỹ ngay cả trước khi họ rời quê hương.

Trên Facebook, các cộng đồng người Maya ở bán đảo Yucatán của Mexico nhận được thông báo việc làm từ những người thân ở Bờ Tây của Mỹ. Chẳng hạn, một bài đăng gần đây có nội dung: “Tuyển nhân viên lau dọn, lương từ 16 -18 đô la/giờ. Giờ giấc làm việc linh động”.

Cộng đồng người nhập cư đến từ Guatemala cũng chia sẻ các bài đăng trên Facebook và TikTok để thông báo các thông tin việc làm mới. “Cấp bách. Chúng tôi cần nhân viên đóng gói trái cây làm việc ở Mỹ. Chúng tôi cần người Guatemala làm việc có trách nhiệm”, một bài viết cho biết.

Hồi tháng 8, một nhân viên bán hàng 51 tuổi ở Colombia đã nhập cảnh vào Mỹ bằng thị thực du lịch, có giá trị tới sáu tháng và không cho phép làm việc. Bà đến Mỹ sau khi mất việc tại một công ty nha khoa và đang nợ ngân hàng 100.000 đô la cho khoản vay mua một bất động sản.

Trong nhiều tháng, bà đã nghiên cứu trang facebook của các nhóm lao động nhập cư ở Mỹ và cuối cùng đã liên lạc được với những người quen. Họ nói với bà rằng có nhiều cơ hội việc làm ở vùng ngoại ô thành phố New York.

“Tôi đến New York lúc 2 giờ chiều, và lúc 4 giờ chiều, tôi đã nhận được công việc làm bánh sandwich tại một nhà hàng”, bà nói.

Công việc đó được trả 15 đô la/giờ. Giờ đây, người phụ nữ này cho biết bà kiếm được từ 900-1.300 đô la mỗi tuần cho các công việc phụ bếp, chăm sóc người già và dọn dẹp nhà cửa. Ở Colombia, bà phải mất một tháng làm việc mới kiếm được mức thu nhập đó.

Theo WSJ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới