Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lập tuyến đường dự phòng tránh kẹt xe dịp Tết

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lập tuyến đường dự phòng tránh kẹt xe dịp Tết

Mạnh Tùng

Lập tuyến đường dự phòng tránh kẹt xe dịp Tết
Xa lộ Hà Nội đoạn đi qua Khu công nghệ cao TPHCM, một trong những tuyến đường nằm trong lộ trình dự phòng khi xảy ra tình trạng kẹt xe xung quanh khu vực Bến xe miền Đông trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Mạnh Tùng

(TBKTSG Online) – Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TPHCM và Bến xe miền Tây  phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đã đi kiểm tra, khảo sát các tuyến đường tránh để phân luồng giao thông trong trường hợp xảy ra kẹt xe trên quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh này trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 sắp tới.

Theo đánh giá của đoàn khảo sát, trên tuyến quốc lộ 1 thường xảy ra kẹt xe tại hai điểm là ngã tư Cai Lậy và cầu An Hữu (tỉnh Tiền Giang). Nếu xảy ra kẹt xe tại ngã tư Cai Lậy, các phương tiện giao thông sẽ được điều tiết vào hai tuyến đường tránh hai bên là đường ĐT 864 và đường ĐT 865.

Riêng điểm nóng về kẹt xe tại cầu An Hữu do không có đường tránh nên phải tăng cường lực lượng điều khiển giao thông. Việc phân luồng giao thông, tổ chức các tuyến đường tránh sẽ được các cơ quan chức năng bàn bạc và đưa ra kế hoạch cụ thể.

Trước đó, đại diện Bến xe miền Đông cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải TPHCM công bố lộ trình dự phòng khi xảy ra tình trạng kẹt xe xung quanh khu vực bến xe trong dịp Tết. Trong đó, chủ yếu giải quyết tình trạng kẹt xe trên Quốc lộ 13, Quốc lộ 1 (đoạn từ Quốc lộ 13 đến ngã ba Trạm 2, quận Thủ Đức), cụ thể với 3 lộ trình dự phòng sau:

– Lộ trình dự phòng 1: Bến xe Miền Đông – Đinh Bộ Lĩnh – Bạch Đằng – Ngã tư Hàng Xanh – Điện Biên Phủ – Cầu Sài Gòn – Xa lộ Hà Nội – Quốc lộ 1

– Lộ trình dự phòng  2: Bến xe Miền Đông – Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Xí – Đường D1 – Điện Biên Phủ – Cầu Sài Gòn – Xa lộ Hà Nội – Quốc lộ 1

– Lộ trình dự phòng 3: Bến xe Miền Đông – Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Xí – Nơ Trang  Long – Phan Văn Trị – Phạm Văn Đồng – Ngã tư Bình Triệu – Quốc lộ 13 – Quốc lộ 1

Đại diện Bến xe miền Đông cũng kiến nghị Tổng cục Đường bộ thành lập ban chỉ đạo phục vụ Tết tại các khu vực để kịp thời giải quyết các sự cố xảy ra trên đường như kẹt xe, tai nạn…, đồng thời có thông tin chỉ đạo kịp thời cho các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp bến phối hợp điều động xe.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới