Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

‘Lay lắt’ bên miệng vực, doanh nghiệp du lịch mong ngóng hỗ trợ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

‘Lay lắt’ bên miệng vực, doanh nghiệp du lịch mong ngóng hỗ trợ

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Toàn bộ nhân viên đang tạm nghỉ, một số làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp. Nghề chính để "kiếm cơm" trong những ngày này là bán đồ ăn trực tuyến. Đó là tình cảnh của một công ty lữ hành tại TPHCM, vốn đang cố chống chọi và chờ đợi từng ngày sự hỗ trợ từ chính phủ.

'Lay lắt' bên miệng vực, doanh nghiệp du lịch mong ngóng hỗ trợ
Đường Phạm Hồng Thái, Quận 1, TPHCM vắng lặng trong những ngày đầu tháng 4-2020. Ảnh: Đào Loan

Theo người chủ của doanh nghiệp nói trên, toàn bộ nhân viên đã phải tạm nghỉ việc trong gần hai tháng qua, tuy một số người đang làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp nhưng công ty cũng phải hỗ trợ một phần để người lao động có thể duy trì cuộc sống gia đình.

Cùng với chi phí này, công ty cũng phải thêm chi phí rất lớn khác là tiền thuê mặt bằng và lãi vay của các khoản vay đầu tư trước đây. "Ngày nào tôi cũng đọc báo để coi chính sách hỗ trợ đã được thực hiện chưa, đến nơi nào làm thủ tục nhưng chưa thấy", ông nói với TBKTSG Online.

Bà Bùi Viết Thủy Tiên, Giám đốc điều hành Công ty Asian Trails Co., LTD cũng có ý kiến tương tự, cho rằng vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm nhất hiện nay là các quyết sách của chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp đi qua khủng hoảng.

"Chúng tôi muốn biết việc thực hiện chủ trương như trợ lương, trợ vốn, giãn thuế cụ thể ra sao. Chủ trương, chính sách đã có, doanh nghiệp rất mong những hỗ trợ cấp bách này nhưng chưa biết là làm sao để được hỗ trợ", bà nói.

"Nhiều nhân viên gọi điện hỏi thủ tục để nhận hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng từ chính phủ. Mọi người đọc báo, thấy có khoản này muốn được nhận nhưng không biết làm sao để nhận. Tôi cũng không biết thủ tục gồm những gì, thực hiện ở đâu", bà Trần Thị Thanh Tâm, người sáng lập và quản lý chuỗi khách sạn mini Chez Mimosa tại TPHCM, cho biết.

Doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn chiếm phần lớn trong tổng số doanh nghiệp du lịch của Việt Nam là những "ngóng" các chính sách hỗ trợ từ chính phủ hơn cả vì gánh nặng nợ nần đang nặng trĩu.

Hiện tại, hơn 90% doanh nghiệp lữ hành trên cả nước phải tạm ngừng hoạt động và đã có những công ty chính thức xin chấm dứt hoạt động vì Covid-19. Hệ thống khách sạn cũng đóng cửa hàng loạt vì không có khách. Những nơi còn khách chủ yếu là khách quốc tế còn kẹt lại do các đường bay quốc tế tạm ngưng.

Hôm 8-4, báo cáo tại phiên họp bất thường của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết ước tính sơ bộ, 98% lao động khu vực du lịch, dịch vụ nghỉ việc.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cùng ngày 8-4, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Theo đó, doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch cũng nằm trong nhóm được hỗ trợ. Cụ thể, những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú và ăn uống, đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch sẽ được gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất.

Thêm vào đó, các doanh nghiệp hoạt động trong một số ngành liên quan đến du lịch như vận tải kho bãi, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí… cũng được hưởng chính sách này.

Chính phủ cũng vừa ban hành nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Theo đó, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch bệnh sẽ được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng.

Mời đọc thêm:

Bình Thuận chỉ còn 1.000 du khách, 'thủ phủ resort' bất động vì Covid-19

Vẫn đều đặn xin cấp phép kinh doanh lữ hành dù du lịch "chạm đáy"

Covid-19 'hạ gục' du lịch các địa phương như thế nào?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới