Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lễ hội Quán Thế Âm tại Đà Nẵng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lễ hội Quán Thế Âm tại Đà Nẵng

Tượng phật được chế tác bằng nguyên khối ngọc bích. Ảnh: Thanh Hải

(TBKTSG Online) – Lễ hội Quán Thế Âm được tổ chức tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, trong ba ngày, từ 13 đến 15-3 (tức từ 17 đến 19 tháng Hai âm lịch).

Tại lễ hội năm nay sẽ có cuộc triển lãm tượng phật Thích Ca Mâu Ni được làm bằng ngọc bích trong suốt, có tên gọi “Phật Ngọc cho hòa bình và thế giới”. Tính cả pháp tòa và đài sen cao gần 3,5m, nặng 4.650kg. Bức tượng này do một phật tử Australia chế tác, đã được trưng bày tại nhiều thành phố của châu Á và châu Úc trước khi rước về an vị tại đại tháp Từ Bi (Australia).

Lễ hội diễn ra với các hoạt động như hội thi điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước (lần thứ II); hội thi các môn thể thao truyền thống; triển lãm thư pháp; thiền trà; giao lưu thơ nhạc và đặc san lễ hội; hội thi cắm trại; gian hàng ẩm thực chay.

Năm nay sẽ có một cuộc thi viết thư pháp và trong dịp này, ban tổ chức sẽ trình làng bức thư họa “Thập mục ngưu đồ”  do 10 nghệ sĩ thư pháp ở thành phố Đà Nẵng thể hiện.

Lễ hội Quán Thế Âm được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1960, nhân ngày khánh thành tượng bồ tát Quán Thế Âm ở động Hoa Nghiêm, ngọn Thuỷ Sơn, phía tây Ngũ Hành Sơn. Hai năm sau, lễ hội được tổ chức nhân dịp khánh thành chùa Quan Âm ở động Quan Âm, là nơi phát hiện một khối thạch nhũ có hình tượng Phật bà Quán Thế Âm.

TRƯƠNG CHI 

 

Triển lãm

Sắc Màu  Trưng bày 40 tác phẩm của nhà nhiếp ảnh Phan Quang.

Kéo dài đến 18-3 tại Himiko Visual Salon, 324 bis Điện Biên Phủ, quận 10, TPHCM.

Vì một xã hội đầy tình thương và không có tai nạn giao thông – Triển lãm 100 tác phẩm tham gia cuộc thi ảnh văn hóa giao thông.

Kéo dài đến 17-3 tại Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, 29 Hàng Bài, Hà Nội.

Triển lãm “Thức ăn tinh thần” – Kéo dài đến 14-3 tại gallery Quỳnh, 65 Đề Thám, quận 1, TPHCM. Website: www.galeriequynh.com.

Triển lãm cổ vật – 400 cổ vật có tuổi đời từ hàng ngàn năm trước được thu thập bởi 8 bảo tàng và 12 nhà sưu tập từ những dòng sông lớn của miền Nam như sông Sài Gòn, Vàm Cỏ, sông Tiền và sông Hậu.

Kéo dài đến 30-4 tại Bảo tàng lịch sử Việt Nam, 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TPHCM.

Triển lãm “Sống trong bí tích – Văn hóa Công giáo đương đại Việt Nam” – Kéo dài đến tháng 6 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện ảnh

Chuyện tình xa xứ, Cuộc chiến nàng dâu (Bride Wars), Cưỡng đoạt (Taken), Cứu tinh bất đắc dĩ (New Town), Dị nhân Benjamin (The curious case of Benjamin Button), Điệp vụ báo hồng 2 (The Pink Panther 2), Marley và tôi (Marley & me), Điệp vụ Valkyrie, Tái sinh (Unborn), Trang sách ma lực (Inkheart).

Địa điểm: Cụm rạp Megastar (Megastar Hùng Vương Plaza, CT Plaza Tân Sơn Nhất và VinCom City Towers Hà Nội), Galaxy Nguyễn Trãi, Galaxy Nguyễn Du, Cinebox Quận 3, Cinebox Hòa Bình.

Âm nhạc

– Hòa nhạc giao hưởng tại Nhà hát TPHCM lúc 19 giờ 30 ngày 19-3. Liên hệ Nhạc viện thành phố, 212 Nguyễn Trãi, ĐT: 3925 2265 để đặt vé.

– Hòa nhạc giao hưởng do nhạc trưởng Suzuki Hidemi chỉ huy. Tại Nhà hát lớn Hà Nội, số 1 Tràng Tiền, lúc 20 giờ ngày 21 và 22-3-2009.

THÙY NGUYÊN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới