Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

LHQ cảnh báo về triển vọng kinh tế toàn cầu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

LHQ cảnh báo về triển vọng kinh tế toàn cầu

Phúc Minh

Cục dự trữ Liên bang Mỹ thường thông qua chính sách tiền tệ để kích thích kinh tế. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Liên hiệp quốc (LHQ) cảnh báo các nước giàu kết thúc biện pháp kích thích kinh tế sớm sẽ dẫn đến giảm phát như Nhật Bản đầu những năm 1990.

Hội nghị Liên hiệp quốc về thương mại và phát triển ngày 14-9 phát hành báo cáo hàng năm dự báo tỷ lệ tăng trưởng trung bình của kinh tế toàn cầu trong năm nay là 3,5%, nhưng trong năm tới có thể rơi vào suy thoái lần nữa.

Báo cáo cảnh báo việc ngăn chặn chính phủ thực hiện các biện pháp can thiệp kinh tế sẽ ảnh hưởng đến “sự phục hồi mong manh” của nền kinh tế.

Báo cáo cũng cho rằng “không phải tất cả các nước đều có thể dựa vào xuất khẩu để thúc đẩy tăng trưởng và việc làm nên hiện tại, chúng ta cần tăng cường nhu cầu trong nước nhiều hơn”.

Vì vậy, hội nghị kêu gọi các nước thuộc nhóm G20 duy trì biện pháp kích thích phối hợp với chính sách kinh tế.

Báo cáo cũng cho biết Mỹ, Trung Quốc, khu vực đồng euro và Nhật Bản đều không thể trở thành động lực tăng trưởng kinh tế thế giới vì các chính sách điều chỉnh lớn kinh tế thực hiện sau khủng hoảng tài chính đã giảm bớt “trọng lượng” của các các nước này.

(theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới