Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Libya: Khoảng 200.000 người đi tị nạn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Libya: Khoảng 200.000 người đi tị nạn

Phúc Minh

Phe đối lập tại Libya từ chối đàm phán. Ảnh: Getty

(TBKTSG Online) – Tổ chức di dân quốc tế ngày 4-3 cho biết khoảng 200.000 người tị nạn từ Libya đã chạy sang Ai Cập, Tunisia và Niger.

Tổ chức trên nói rằng tuy dân tị nạn tự rời khỏi Libya nhưng một số nước như Anh, Pháp và Tunisia đã gửi máy bay trợ giúp hoạt động hồi hương quốc tế. Pháp và Ai Cập cũng phái tàu trợ giúp người dân sơ tán.

Mạng Al-Jazeera ngày 3-3 cho biết Tổng thống Libya Muammar Gaddafi đã nhất trí với kế hoạch hòa bình của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez nhằm chấm dứt khủng hoảng tại đây.

Ông Chavez đề nghị lập ủy ban hòa bình gồm đại diện các nước Mỹ Latin, châu Âu và Trung Đông nhằm đi đến giải pháp thông qua thương lượng giữa nhà lãnh đạo Libya và lực lượng nổi dậy để tránh xảy ra nội chiến.

Tuy nhiên, phe đối lập tại Libya nói họ sẽ không đàm phán nếu ông Gaddafi không từ chức và lưu vong.

(theo BBC, Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới