Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Liên kết cung cầu, tạo nguồn hàng cho Hà Nội

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Liên kết cung cầu, tạo nguồn hàng cho Hà Nội

Ngày 11-10, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức phiên giao dịch hàng hóa tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. 31 doanh nghiệp thuộc các tỉnh Hải Dương, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Thái Bình, Hà Nội cùng 20 doanh nghiệp thương mại dịch vụ, ban quản lý chợ trên địa bàn Hà Nội đã tham dự.

Phiên giao dịch tạo điều kiện để các nhà kinh doanh dịch vụ Hà Nội khai thác được nguồn hàng tại chỗ nhằm chuẩn bị đủ lượng hàng cung cấp cho thị trường Hà Nội dịp Tết Nguyên đán; đồng thời tạo điều kiện cho các tỉnh tiêu thụ được hàng hóa nông sản thông qua ký kết hợp đồng lâu dài.

Các sản phẩm được trưng bày, gồm nhóm thực phẩm đông lạnh, thủy hải sản đông lạnh, thực phẩm chế biến, nông lâm sản, rau củ quả, rượu, mật ong, gạo, là những mặt hàng chất lượng cao.

Hà Nội có 6 triệu dân, mức tiêu thụ một tháng khoảng 70.000 tấn gạo, 10.000 tấn thịt heo, 2.000 tấn thịt trâu bò, 3.000 tấn thịt gia cầm, 4.500 – 5.000 tấn thủy sản tươi, đông lạnh, 4.000 tấn thực phẩm chế biến, dầu ăn…

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới