Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lĩnh vực tài chính cắt giảm hơn 325.000 việc làm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lĩnh vực tài chính cắt giảm hơn 325.000 việc làm

(TBKTSG Online) – Theo đánh giá của Tổ chức lao động quốc tế (OIT) của Liên Hiệp quốc, từ tháng 8-2007 đến nay đã có hơn 325.000 lao động trong lĩnh vực tài chính trên toàn thế giới bị cắt giảm.

“Tình trạng mất việc làm sẽ còn gia tăng nhanh hơn khi nền kinh tế thế giới ngập sâu vào suy thoái và cổ phiếu của các định chế tài chính bị mất giá mạnh”, một lãnh đạo của OIT, bà Elizabeth Tinoco cảnh báo. Chỉ tính riêng thời gian từ tháng 10-2008 đến 12-2-2009, OIT cho biết có gần 130.000 việc làm trong lĩnh vực tài chính bị thông báo cắt giảm, tức chiếm 40% tổng số, chủ yếu ở các tập đoàn ngân hàng, bảo hiểm và quỹ tài chính. Chỉ riêng Bank of America thông báo sa thải 45.500 nhân viên, và con số này ở Citigroup là 75.000 người.

Tuy nhiên, OIT cũng chỉ tính đến những thông cáo cắt giảm trên 1.000 việc làm và do đó chưa phản ảnh đúng tình trạng mất việc thật sự, theo L’Expansion. Các trung tâm tài chính thế giới như New York và London bị ảnh hưởng nhiều nhất và OIT cho rằng lĩnh vực tài chính sẽ phải thông qua những thủ tục trả thưởng khuyến khích người lao động ít gánh chịu rủi ro hơn trong công việc.

Báo cáo trên của OIT được dùng làm cơ sở cho hai ngày thảo luận, 24 và 25-2 tại Geneva, của hơn 100 đại diện các chính phủ, tổ chức lao động bàn về tác động của khủng hoảng kinh tế đến hơn 20 triệu lao động trong lĩnh vực tài chính trên toàn thế giới.

M.TRƯỜNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới