Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lo ngại Covid-19, dân Mỹ tích trữ thực phẩm, thuốc men

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lo ngại Covid-19, dân Mỹ tích trữ thực phẩm, thuốc men

Chánh Tài

(TBKTSG Online) – Lo ngại dịch Covid-19 lây lan nhanh, người dân Mỹ đang đổ xô đi mua thực phẩm, giấy vệ sinh, nước uống, thuốc men… khiến kệ hàng ở nhiều siêu thị trên khắp nước bị vét sạch.

Nhật Bản trợ cấp cho phụ huynh ở nhà chăm con do Covid-19

Hoạt động của ngành sản xuất và dịch vụ của Trung Quốc sụt giảm kỷ lục

Lo ngại Covid-19, dân Mỹ tích trữ thực phẩm, thuốc men
Người mua sắm tập trung đông đúc bên ngoài siêu thị Costco ở Honolulu, bang Hawaii, Mỹ hôm 28-2. Ảnh: Reuters

Người tiêu dùng Mỹ bắt đầu hốt hoảng mua nhu yếu phẩm từ các siêu thị sau khi các quan chức của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo các gia đình, trường học, bệnh viện và doanh nghiệp ở Mỹ nên chuẩn bị cho viễn cảnh cuộc sống bị xáo trộn trong trường hợp Covid-19 biến thành một đại dịch.

Trong tuần qua, thực phẩm khô và đóng hộp, thuốc men, đồ dùng y tế ở kệ hàng của nhiều cửa hàng và siêu thị trên khắp nước Mỹ bị vét sạch.

Giới chức y tế ở các bang như Hawaii và Minnesota đã khuyến cáo người dân tích trữ thực phẩm, thuốc men, nước uống để ứng phó dịch Covid-19. Thậm chí, Sở Y tế bang Hawaii kêu gọi người dân tích trữ nhu yếu phẩm đủ dùng cho 14 ngày như cách mà họ ứng phó với một cơn siêu bão.

Khuyến cáo này trái ngược với thông điệp của CDC. Hôm 27-2, phát biểu tại cuộc điều trần ở Quốc hội Mỹ, Robert Redfield, Giám đốc CDC, nói rằng những người Mỹ khỏe mạnh không cần phải tích trữ nhu yếu phẩm.

Tại TP. Honolulu, bang Hawaii, người mua sắm đổ xô đến mua hàng hóa một siêu thị của Costco, khiến siêu thị này phải hạn chế số lượng giấy vệ sinh, tã trẻ em, khăn giấy, nước uống đóng chai bán cho mỗi khách.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một người mua sắm ở Honolulu thậm chí dùng xe tải nhỏ để chất một đống thực phẩm đóng hộp, nước suối, giấy vệ sinh, khăn giấy được mua từ một siêu thị của Costo.

Tại siêu thị Cid’s Food Market ở Taos, bang New Mexico, người mua sắm chất đầy các bao gạo, lúa mạch và đậu thận (đậu đỏ tây) trên xe đẩy.

Steve Sutherland, quản lý của siêu thị này, nói: “Tôi phải vất vả để đáp ứng nguồn hàng trong tuần này vì nhu cầu tăng ít nhất gấp đôi”.

Nhiều người tiêu dùng Mỹ cũng chia sẻ trên mạng xã hội những hình ảnh “kho dự trữ” thực phẩm của họ tại nhà. Jesse Colombo, chuyên viên phân tích tài chính ở TP. Dallas, đăng bức ảnh trên Twitter, cho thấy một đống hàng thực phẩm tích trữ khẩn cấp gồm gạo, thịt heo đóng hộp, thực phẩm sấy lạnh… đủ dùng cho một năm.

Anh chia sẻ: “Vào tối qua, tôi mua thực phẩm đủ dùng thêm một năm. Tôi sẽ không mua cổ phiếu, thậm chí vàng bạc trước khi tích đủ đầy đủ thực phẩm trong thời gian này”. Anh cho biết đang cảm thấy hết sức lo lắng với tình hình dịch Covid-19 và nền kinh tế.

Một phụ nữ ở TP. Michigan chia sẻ bức ảnh “gian hàng thực phẩm” ở tầng hầm nhà cô với các kệ chất đầy thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày.

Gian hàng thực phẩm khô và đóng hộp ở bang Virginia, Mỹ bị vét sạch trong tuần qua. Ảnh: Twitter

Khẩu trang cũng được người dân lùng mua khiến nhiều nơi bán rơi vào tình trạng cháy hàng. Trong tuần qua, các cửa hàng thuốc tây ở các thành phố như New York, Houston và San Francisco cho biết nguồn hàng khẩu trang đang cạn kiệt.

Tại bang California, một số cửa hàng của chuỗi bán lẻ dược phẩm Walgreens đã bán sạch thuốc ho, thuốc trị cảm cúm, cảm lạnh, khẩu trang, chai xịt vệ sinh khử trùng và kẹp nhiệt độ.

Bộ Y tế và Dịch vụ con người Mỹ cho biết chính phủ đang lên kế hoạch tích trữ 300 triệu khẩu trang để ứng phó dịch Covid-19.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đề xuất Quốc hội Mỹ duyệt chi khoản ngân sách bổ sung 2,5 tỉ đô la Mỹ để ứng phó dịch Covid-19. Trò chuyện với hãng tin Reuters hôm 29-2 khi đang đi mua sắm ở một siêu thị của chuỗi siêu thị H-E-B, nơi nhiều kệ chưng thuốc không kê đơn, chủ yếu là thuốc trị cúm cho trẻ em, đã trống trơn. Dean McKnight, một kỹ sư ở TP. Austin, bang Texas, nói: “Tôi đang mua một vài liều thuốc cúm và thuốc giảm đau. Nếu đợi đến tuần sau, có thể chẳng còn thuốc để mua”.

McKnight từng làm việc ở Hồng Kông và Trung Quốc vào thời kỳ dịch SARS (gây hội chứng suy hô hấp cấp) bùng phát cách đây 17 năm nên anh hiểu rõ tình trạng căng thẳng khi nỗi sợ dâng cao mà một đại dịch có thể gây ra.

Ông Scott Adams, nhà văn trào phúng và là tác giả loạt truyện tranh hài Dilbert ở bang Califorina, viết tếu táo trên Twitter rằng: “Những người Mỹ may may nhất là những người nhiễm virus Covid-19 đầu tiên vì lúc này. nguồn lực y tế vẫn dồi dào”.

Ed Kelly, nhà phân tích ở Công ty chứng khoán Wells Fargo Securities, nhận định nhiều nhà bán lẻ lớn ở Mỹ bao gồm chuỗi siêu thị Walmart và Target có thể chứng kiến chuỗi cung ứng của họ bị tác động nặng nề, dẫn đến một số kệ hàng ở các siêu thị này có thể hết sạch hàng vào tháng 4 tới.

Jesse Colombo, chuyên viên phân tích tài chính ở TP. Dallas, bang Texas, Mỹ đăng trên Twitter hình ảnh “kho dự trữ” thực phẩm đủ dùng cho một năm bao gồm gạo, thịt heo đóng hộp, thực phẩm sấy lạnh… Ảnh: Twitter

Trong một báo cáo gửi cho khách hàng, Kelly viết: “Chúng tôi tin rằng đây là lúc bắt đầu lo ngại về rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng do dịch Covid-19. Cần lưu ý rằng các chuỗi siêu thị lớn như Target và Walmart có thể là những nơi đầu tiên chứng kiến hàng dự trữ cạn sạch”.

Kelly nói rằng nguy cơ thiếu hụt nguồn hàng là do các chuỗi siêu thị phụ thuộc lớn vào các chuỗi cung ứng ở Trung Quốc và vận hành dựa trên mô hình hàng tồn kho đáp ứng nhu cầu tức thời của khách hàng để tránh tồn đọng vốn.

Tính đến 13 giờ hôm nay, 2-3, theo Mỹ có tổng cộng 87 ca nhiễm, bao gồm 2 ca tử vong. Theo trang worldometers.info, trong số các ca nhiễm có 28 ca bị lây nhiễm trong nước (ở 8 bang), bao gồm nhiều ca chưa xác định được nguồn lây nhiễm cụ thể.

Chẳng hạn, ca nhiễm trong nước đầu tiên là một bệnh nhân ở bang California nhưng người này không đi nước ngoài trong thời gian gần đây và cũng không tiếp xúc với bất kỳ người nào đã được xác nhận nhiễm Covid-19.

Các chuyên gia y tế Mỹ thừa nhận số ca nhiễm thực tế chưa thể xác định vì việc tiếp cận xét nghiệm còn ở mức quá hạn chế. Cho đến nay, Mỹ chỉ tập trung xét nghiệm những người nghi nhiễm vừa trở về từ nước ngoài. Hôm 25-2, Hiệp hội Các phòng thí nghiệm y tế cộng đồng (APHL) tiết lộ chỉ có 7 bang có cơ quan y tế địa phương đủ năng lực xét nghiệm Covid-19.

Trên thế giới hiện có tổng cộng 89.073 ca nhiễm Covid-19, bao gồm 3.049 ca tử vong, tính đến 13 giờ, ngày 2-3. Indonesia là nước mới nhất gia nhập danh sách những nước có ca nhiễm. Sáng nay, Tổng thống Indonesia Joko Widodo, thông báo có 2 người nước này dương tính với virus corona và đây là hai ca nhiễm đầu tiên ở đất nước có dân số lớn thứ tư thế giới.

Trung Quốc ghi nhận thêm 202 ca nhiễm và 42 ca tử vong mới, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên 80.026 và 2.912. Hàn Quốc, Ý và Iran là ba nước đứng ở các vị trí tiếp theo về số ca nhiễm, lần lượt là 4.212, 1.694 và 978. Đáng chú ý, dù đứng thứ 4 thế giới về số ca nhiễm nhưng số ca tử vong ở Iran lên đến 54, chỉ đứng sau Trung Quốc.

Theo Reuters, Daily Mail

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới