Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lo ngại rủi ro Nga ‘vũ khí hóa’ hàng hóa kim loại

Lê Linh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trong báo cáo mới đây, Ngân hàng Citigroup cảnh báo khách hàng về rủi ro tăng giá của các kim loại quan trọng như nhôm, palladium và nhiên liệu hạt nhân nếu Nga hạn chế xuất khẩu những mặt hàng này.

Các thỏi nhôm tại xưởng đúc của nhà máy luyện nhôm của Rusal, nhà sản xuất nhôm lớn thứ hai thế giới, ở Krasnoyarsk, Nga. Ảnh: Reuters

Không có vật liệu nào trong các hàng hóa kim loại nói trên được sử dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp và năng lượng. Những vật liệu này cũng chưa phải chịu lệnh trừng phạt của phương Tây hoặc hạn chế xuất khẩu của Nga kể từ khi nước này đưa quân sang Ukraine cách đây hơn một năm.

Tuy nhiên, bất kỳ động thái nào của Nga nhằm hạn chế xuất khẩu những vật liệu đó cũng sẽ dẫn đến làn sóng tăng giá trên thị trường hàng hóa, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và gây khó khăn cho các nhà sản xuất công nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất ô tô.

Theo các nhà phân tích của Citigroup, những hạn chế như trên sẽ làm gián đoạn hoạt động của nhiều nhà sản xuất trên thế giới và có thể thúc đẩy lạm phát vốn đang ở mức cao.

Nga sản xuất khoảng 1/4 sản lượng palladium của thế giới. Khoảng 85% sản lượng palladium được sử dụng trong bộ chuyển đổi xúc tác khí thải của các hệ thống xả từ xe cộ, giúp chuyển những chất ô nhiễm, độc hại thành CO2 ít độc hại hơn cùng hơi nước trước khi thải ra ngoài môi trường.

Nước này cũng là nhà xuất khẩu nhôm hàng đầu, cung cấp khoảng 15% sản ượng nhôm trên thị trường thế giới. Nga chiếm khoảng 11% sản lượng bạch kim (platinum) tinh chế toàn cầu.

“Với kim loại nhóm bạch kim, đặc biệt loại bạch kim sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô, không có đủ lựa chọn thay thế cho Nga trên thị trường”, Ed Sterck, Giám đốc nghiên cứu của Hội đồng Đầu tư bạch kim thế giới nói.

Trong khi đó, Max Layton, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa phụ trách khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi tại Citigroup cảnh báo, động thái hạn chế khẩu kim loại của Nga có thể sắp diễn ra. Điều này có thể khiến giá của những mặt hàng kim loại bị hạn chế xuất khẩu tăng vọt.

Nga là nước xuất khẩu nhiên liệu hạt nhân lớn nhờ có nguồn cung uranium và năng lực xử lý hạt nhân lớn. Hiện tại, trong khi tìm các nguồn cung thay thế, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ vẫn nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân từ Nga.

Tuy Nga chưa đưa ra tín hiệu nào về kế hoạch giảm xuất khẩu kim loại nhưng đã cắt giảm xuất khẩu năng lượng sang châu Âu. Năm ngoái, Nga giảm xuất khẩu khí đốt sang châu Âu, châm ngòi cuộc khủng hoảng năng lượng. Tháng trước, Moscow tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu trong nước khoảng 5% (tương đương 500.000 thùng/ngày) trong tháng 3 để đáp trả cơ chế áp trần giá dầu Nga của phương Tây.

Layton cho rằng, việc Nga “vũ khí hóa” năng lượng bằng cách hạn chế cung cấp khí đốt và dầu thô cho phương Tây là nhằm vào mặt hàng có nguồn thu lớn. Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài, nước này có thể sẽ hạn chế xuất khẩu thêm nhiều hàng hóa khác để gây áp lực với phương Tây.

Hai tuần trước, Mỹ áp đặt mức thuế nhập khẩu 200% đối với nhôm của Nga. Hôm 10-3, Canada cấm nhập khẩu các sản phẩm nhôm và thép của Nga nhằm cắt giảm nguồn doanh thu có thể được Moscow sử dụng phục vụ các chiến dịch quân sự ở Ukraine. Các nước phương Tây khác chưa tiến hành các biện pháp tương tự.

Những lãnh đạo trong ngành sản xuất kim loại tin rằng phương Tây đã tránh áp đặt các lệnh trừng phạt với các hàng kim loại của Nga vì những sản phẩm này rất quan trọng trong hoạt động sản xuất và khó có thể thay thế.

Một số công ty phương Tây tránh sử dụng kim loại của Nga, khiến giá các kim loại không phải của Nga bao gồm nhôm và nickel tăng giá trên thị trường quốc tế.

Tháng trước, sàn giao dịch kim loại London (MLE) cho biết, kim loại của Nga đang chất đống trong các kho của sàn này, chiếm đến 41% tồn kho nhôm sơ cấp và 95% tồn kho đồng. Đây là dấu hiệu cho thấy các khách hàng không muốn mua các nguồn tài nguyên của Nga.

Theo Bloomberg, Financial Times

1 BÌNH LUẬN

  1. Nga thỉnh thoảng thò que khuấy đảo lạm phát của các nước phe Mỹ chơi. Lạm phát khó mà xuống khi giá dầu, khí , lúa mì, phân bón, nhiên liệu hạt nhân và cả các kim loại thiết yếu cho cho ngành công nghiệp chế tạo đều do Nga nắm một đầu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới