Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Loạn thông tin về ngừng hay không ngừng bay Việt Nam – Đài Loan

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Loạn thông tin về ngừng hay không ngừng bay Việt Nam – Đài Loan

Khánh Lam

(TBKTSG Online) – Chiều ngày 1-2, nhiều doanh nghiệp lữ hành và khách hàng gặp một phen "lên ruột" về chuyện ngừng hay không ngừng đường bay giữa Việt Nam và Đài Loan.

Loạn thông tin về ngừng hay không ngừng bay Việt Nam - Đài Loan
Các chuyến bay giữa Đài Loan và Việt Nam đã được nối lại.  Ảnh: Lê Anh

Trước đó, vào đầu giờ chiều ngày 1-2, một số doanh nghiệp lữ hành nhận được thông tin là để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) và thực hiện thông báo của Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không sẽ tạm ngừng khai thác chuyến bay giữa Việt Nam – Đài Loan. Thời gian bắt đầu lại chưa có thông báo cụ thể vì phải căn cứ vào tình hình dịch bệnh.

"Lúc đó tôi chưa biết tin này, chỉ biết khi có mấy nhóm khách nhỏ ra sân bay làm thủ tục đi Đài Loan thì được báo là tạm ngưng bay," một doanh nghiệp lữ hành ở quận 5 nói và cho biết sau khi kiểm tra thì mới biết là có lệnh này nhưng đến tối nay, khách lại được bay.

Đến 5 giờ chiều cùng ngày, tổng giám đốc một công ty lữ hành ở quận 1 còn đang còn lo lắng không biết làm sao để đưa hai đoàn khách từ Đài Loan về vì khoảng 2 giờ trước đó nhận được thông tin là ngừng bay đường bay Việt Nam – Đài Loan. Đến 8 giờ tối, vị này đã nhận được thông tin là vẫn được bay, không chỉ có Vietjet Air bay được mà các hãng khác như Cathay Pacific và Eva Air cũng thông báo bay lại.

Đến 9 giờ tối cùng ngày, người đứng đầu bộ phận du lịch nước ngoài của công ty này báo, một đoàn khách tại Đài Bắc đi chuyến bay của Vietjet Air đang làm thủ tục về nước. Một đoàn khác, đáng lẽ cũng bay trong đêm nay, trên chuyến bay của Vietnam Airlines không về được vì chưa có máy bay sang nên công ty phải thuê khách sạn cho khách ở lại thêm một đêm. Tuy nhiên, thông tin từ hướng dẫn viên dẫn du lịch của đoàn đang ở Đcho biết là đã nhận được thông tin từ Vietnam Airlines là ngày mai (2-2) sẽ có chuyến bay bù.

"Phải đến khi khách từ Đài Loan lên máy bay thì tôi mới dám chắc là đường bay Đài Loan – Việt Nam không bị ngừng bay. Dừng bay vì dịch bệnh là chuyện phải chấp hành nhưng lệnh bay mà thay đổi xoành xoạch như thế này là không hợp lý, khiến doanh nghiệp thiệt hại tiền tỉ," tổng giám đốc công trên nói.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 20 tối, trả lời TBKTSG Online về việc, có thay đổi gì sau thông báo đưa ra vào chiều nay về việc tạm ngừng bay tuyến Việt Nam – Đài Loan hay không, nguồn tin từ Vietnam Airlines cho biết tại thời điểm này chưa có thông tin mới. Nếu bay lại, hãng sẽ thông báo.

Tuy nhiên, từ khoảng 7 giờ 30 tối, một số tờ báo đã đăng tải thông tin là từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết trong chiều 1-2, các cấp có thẩm quyền đã cho phép nối lại các chuyến bay giữa Việt Nam và Đài Loan để giải tỏa hành khách.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã công bố tạm thời hủy cấp phép bay đã cấp cho các hãng hàng không khai thác các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc từ 6 giờ quốc tế (tức 13 giờ theo giờ Việt Nam) ngày 1-2-2020 cho đến khi có thông báo mới. Quyết định này nhằm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Mời đọc thêm:

"Cú đánh" của corona: có doanh nghiệp đã ước tính mất trăm tỉ đồng

TPHCM: khách nước ngoài hủy đặt phòng, hủy tour vì sợ Corona

Việt Nam không cấp visa du lịch cho người từ vùng dịch nCoV

Ngành du lịch không đón khách từ vùng dịch Corona

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới