Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

“Lốc xoáy tài chính” kéo giá cà phê xuống vực

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

“Lốc xoáy tài chính” kéo giá cà phê xuống vực

Nguyễn Quang Bình

Biểu đồ sóng giá cà phê robusta London

(TBKTSG Online) – Hôm nay 19/7, tại các tỉnh Tây Nguyên, giá nguyên liệu cà phê nhân xô quay đầu về mức 48.000 đồng/kg, mất từ 400-500 đồng/kg. Như thế, chỉ trong vòng 8 ngày, giá rớt đúng 2.000 đồng/kg. Song, tâm lý giữ hàng vẫn chưa suy suyễn vì hàng tồn kho không còn mấy.

Điều mọi người mong giá tăng nhờ sương muối tại Brazil vẫn chưa kịp xảy ra thì, ngược lại, “cơn gió chướng” của nền kinh tế tại 2 bên bờ Đại tây Dương, châu Âu và Mỹ, đã thành lốc xoáy giá trên hầu hết các thị trường hàng hóa kéo xuống vực.

Đầu cơ tài chính buộc phải rút tiền tại các thị trường khác để đưa vào thị trường vàng tạm thời kiếm chỗ trú ẩn an toàn. Hôm qua, giá vàng vượt qua mức 1.600 đô la/ounce, có khi tăng đến trên 1.606 đô la/ounce, là các mức cao kỷ lục. Còn hầu hết các thị trường tài chính và hàng hóa khác đều có giá giảm sâu.

Giá đóng cửa cơ sở tháng 09/2011 ngày 18/07 tức rạng sáng 19/05 giờ Việt Nam tại thị trường kỳ hạn cà phê (TTKH) robusta Liffe London chỉ còn 2.250 đô la/tấn, rớt 26 đô la trong khi arabica Ice New York giảm đến 5,35 cts/lb hay 118 đô la/tấn chốt mức 248,20 cts/lb.

Nếu tính theo kỹ thuật, giá đóng cửa của 2 TTKH đang trong thế bất lợi, sắp tới có thể còn mất thêm một ít nữa. (Xin xem biều đồ sóng giá Liffe đến ngày 18/07 phía trên).

Theo một số chuyên gia nghiên cứu thị trường, hiện nay, ảnh hưởng của Việt Nam đối với TTKH cà phê Liffe không còn do lượng mua bán hàng thực (physicals) yếu. Trong khi đó, sản lượng robusta Brazil không phải nhỏ cho vụ mới, chừng 11 triệu bao nên có thể tạo áp lực đủ để có ảnh hưởng trên giá Liffe nếu một khi các quỹ đầu cơ tài chính đi vào thế “hoãn binh”.

Báo cáo hàng tháng của Công ty Nedcoffee (Hà Lan) cho rằng trong tháng 06/2011, có trên 80.000 tấn hàng của Việt Nam xuất giao lên tàu. Cũng theo họ, trong nội địa Việt Nam, tồn kho trong tay nông dân và các nhà xuất khẩu còn chừng 200.000 tấn. Con số này là khá lớn so với ước lượng của những nơi khác, chừng 150.000 tấn gồm trong tay các nhà xuất khẩu khoảng 50.000 tấn.

Dự kiến hàng xuất lên tàu từ Việt Nam trong tháng 07/2011 trong khoảng 75.000-80.000 tấn, chủ yếu hàng lấy từ các kho ngoại quan, kho riêng của các nhà nhập khẩu và các hợp đồng đã ký trước đến thời hạn phải giao. Dự báo xuất khẩu tháng 07 trước đây của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là từ 45.000-75.000 tấn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới