Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lợi ích cho nền kinh tế vượt xa mức hụt thu khi giá dầu giảm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lợi ích cho nền kinh tế vượt xa mức hụt thu khi giá dầu giảm

Tư Hoàng

Lợi ích cho nền kinh tế vượt xa mức hụt thu khi giá dầu giảm
Giá dầu giảm có lợi cho kinh tế. Ảnh TL

(TBKTSG Online) – Mọi kịch bản về giá dầu giảm đều cho thấy lợi ích cho nền kinh tế vượt xa mức hụt thu của ngân sách. Tuy nhiên, doanh thu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) sẽ bị ảnh hưởng nặng nề khi giá dầu giảm mạnh, theo các chuyên gia.

Tại hội thảo “Triển vọng giá dầu thế giới trong trung hạn và một số kịch bản tác động tới nền kinh tế Viêt Nam” tổ chức ngày 6-2 tại Hà Nội, ông Lê Việt Trung, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và quản lý dầu khí thuộc Viện dầu khí Việt Nam, cho biết, nếu giá mỗi thùng dầu giảm 1 đô la Mỹ thì doanh thu của PVN giảm 2,5 nghìn tỉ đồng.

Tuy nhiên, ông Trung nhìn nhận về tổng thể, giá dầu giảm có lợi cho nền kinh tế. Ông nói: “Lợi đầu tiên là chi phí nguyên liệu như xăng giảm, kích thích sản xuất trong nước, kích thích tiêu dùng về dài hạn sẽ tốt cho kinh tế”.

Tuy nhiên, ông Trung nhận xét, về ngắn hạn giá dầu giảm chưa thể có tác động lớn ngay được. Giá dầu giảm đột ngột nhưng xăng dầu lại giảm từ từ và các cước phí như giao thông vận tải chưa giảm và cần độ trễ.

Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ được hưởng lợi theo bất kỳ kịch bản nào mà giá dầu thế giới có thể giảm trong năm 2015, theo ông Lương Văn Khôi, Trưởng ban Kinh tế thế giới, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế – xã hội quốc gia thuôc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo kịch bản 1, với giá dầu 50 đô la Mỹ/thùng, thì GDP sẽ tăng thêm 0,48%, lạm phát giảm 1,14%, thu thuế của Chính phủ sẽ giảm 6.656 tỉ đồng và dự trữ ngoại hối sẽ giảm 1,04 tỉ đô la Mỹ. Với tổng GDP Việt Nam năm 2014 ước đạt 184 tỉ đô-la Mỹ, có thể thấy ngay rằng mức tăng thêm 0,48% GDP sẽ tạo ra con số gia tăng khoảng 900 triệu đô la Mỹ, tương đương 19.000 tỉ đồng. 

Kịch bản 2, giá dầu ở mức 40 đô la Mỹ/thùng, thì GDP sẽ tăng thêm 0,61%, lạm phát giảm 1,11%, thu thuế của Chính phủ sẽ giảm 7.643 tỉ đồng và dự trữ ngoại hối sẽ giảm 1,12 tỉ đô la Mỹ.

Kịch bản 3, giá dầu giảm xuống mức 30 đô la Mỹ/thùng, thì GDP sẽ tăng thêm 0,75%, lạm phát giảm 1,07%, thu thuế của Chính phủ sẽ giảm 8.663 tỉ đồng và dự trữ ngoại hối sẽ giảm 1,45 tỉ đô la Mỹ.

Các kịch bản này đều chưa tính tới giảm sản lượng khai thác dầu của PVN.

Trong bối cảnh đó, ông Khôi kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nới lỏng chính sách tiền tệ và cắt giảm tiếp lãi suất cho vay để kích thích tăng trưởng.

Chuyên gia kinh tế Lưu Bích Hồ nhận xét, dầu thô chiếm 12% tổng thu ngân sách nên giá dầu giảm cũng không quá lo lắng cho ngân sách.

“Quan điểm của tôi đối với ngân sách lúc này là phải khoan sức dân, trong khi về chi phải dứt khoát siết lại vì còn nhiều khoản chi lãng phí,” ông Hồ nói.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới