Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lợi nhuận cao su sẽ không tăng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lợi nhuận cao su sẽ không tăng

Ngọc Hùng

Lợi nhuận cao su sẽ không tăng
Một công nhân đang tận thu mủ cao su trên diện tích được giao chăm sóc và thu hoạch. Ảnh: NH

(TBKTSG Online) – Năm 2013 Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) đặt mục tiêu tổng doanh thu gần 30.000 tỉ đồng, trong đó, lợi nhuận sau thuế là 6.000 tỉ đồng. Mức doanh thu và lợi nhuận này tương đương như năm 2012.

Ngày 14-12, tại TPHCM, tập đoàn này đã tổ chức Hội nghị kế hoạch điều chỉnh năm 2012 và giao kế hoạch năm 2013 để giao chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận cho các công ty thành viên.

Theo báo cáo của VRG việc đưa ra mức lợi nhuận sau thuế cho năm 2013 là căn cứ trên những dự báo về tình hình kinh tế thế giới như kinh tế Mỹ chưa có chuyển biến rõ rệt, châu Âu còn tiềm ẩn rủi ro trong xử lý nợ công, Trung Quốc đang phát triển chậm lại.

Phần lớn sản phẩm của VRG chủ yếu là xuất khẩu, cụ thể, cao su xuất trên 80% sản lượng, sản phẩm từ gỗ trên 50%, còn sản phẩm công nghiệp cao su là trên 89%, còn doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp của tập đoàn có đến 90% là doanh nghiệp nước ngoài.

Do xuất khẩu là chủ yếu nên doanh số và lợi nhuận của VRG phụ thuộc rất nhiều vào thị trường nước ngoài. Theo ông Đinh Vạn Tiến, Trưởng ban Xuất nhập khẩu của VRG, mặc dù tính toán năm 2013 giá xuất khẩu cao su trung bình ở mức trên 3.000 đô la Mỹ/tấn nhưng nếu giá cao su trong năm tới có những biến động theo hướng giảm thì doanh thu sẽ thấp hơn kế hoạch.

Ông Tiến cho biết, sản lượng dự báo đầu năm 2012 của Việt Nam ở mức 920.000 tấn nhưng thực tế đã đạt 1 triệu tấn trong khi sản lượng cao su của thế giới được dự đoán vào đầu năm 2012 vào khoảng 10,8 triệu tấn nhưng thực tế đã là 11 triệu tấn. Và nếu năm 2013 lượng cao su vẫn ở mức này thì cung sẽ vượt cầu nên giá khó ở mức cao.

Năm 2013, VRG có kế hoạch trồng mới trong nước gần 11.800 héc ta, tăng gần 300 héc ta so với năm 2012, trong đó, chủ yếu là các tỉnh Bắc Trung bộ, các tỉnh miền núi phía Bắc, còn các tỉnh Đông Bắc chỉ trồng thử nghiệm một số nơi có điều kiện khí hậu thích hợp. Bên cạnh đó, tập đoàn sẽ tập trung vốn để hoàn thành nhà máy thủy điện La Hiêng 2 vào quý 2-2013, DakSin vào quý 4-2012.

Mảng đầu tư ở nước ngoài VRG chủ yếu tập trung để phát triển cao su ở Campuchia và đến năm 2014 sẽ cơ bản hoàn thành chương trinh 100.000 héc ta cao su ở nước này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới