Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lợi nhuận hàng không dự kiến giảm 46% trong năm 2011

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lợi nhuận hàng không dự kiến giảm 46% trong năm 2011

Chánh Tài

Ông Giovanni Bisignani, Giám đốc điều hành IATA, dự báo ngành hàng không giảm 46% trong năm 2011. Ảnh: AP

(TBKTSG Online) – Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) ngày 2-3 dự báo lợi nhuận ngành hàng không năm 2011 đạt 8,6 tỉ đô la Mỹ, giảm 46% so mức 16 tỉ đô la Mỹ vào năm ngoái, do nhiên liệu tăng cao.

Ước tính, cứ 1 đô la Mỹ tăng lên của giá dầu, chi phí của ngành hàng không sẽ tăng thêm 1,6 tỉ đô la Mỹ. Hiện nay, giá dầu Brent giao dịch trên thị trường London lên mức gần 116 đô la Mỹ/thùng do tình hình xung đột tại Libya vẫn căng thẳng.

IATA nâng dự báo giá dầu Brent trung bình trong năm nay ở mức 96 đô la Mỹ/thùng, thay vì 84 đô la Mỹ/thùng, đẩy chi phí nhiên liệu ngành hàng không tăng thêm 10 tỉ đô la Mỹ, lên mức 166 tỉ đô la Mỹ.

Nhiên liệu sẽ chiếm 29% trong tổng chi phí hoạt động của ngành hàng không trong năm nay. IATA cho rằng để bù đắp phần chi phí nhiên liệu, các hãng hàng không buộc phải tăng giá vé. Hiện nay, nhiều hãng hàng không đã tăng phụ phí nhiên liệu.

Cổ phiếu ngành hàng không giảm khá mạnh trong thời gian qua sau khi tình hình bất ổn tại Tunisia và Ai Cập lan sang nước láng giềng Libya. Trong 2 tuần qua, cổ phiếu của tập đoàn AMR, công ty mẹ của hãng hàng không American Airlines, đã giảm 13%. Trong khi đó, cổ phiếu của hãng hàng không Delta Air Lines Inc giảm 10%. Riêng cổ phiếu của hãng hàng không US Airways giảm hơn 20%.

(Theo Bloomberg, Market Watch)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới