Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lợi nhuận TKV sụt giảm mạnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lợi nhuận TKV sụt giảm mạnh

Lan Nhi

Lợi nhuận TKV sụt giảm mạnh
Than bán trong nước sụt giảm trong khi than nhập khẩu tăng mạnh. Ảnh:TL

(TBKTSG Online) – Lợi nhuận của Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản (TKV) sáu tháng đầu năm sụt giảm mạnh so với sáu tháng đầu năm trước.

Báo cáo tài chính hợp nhất của TKV được công bố hôm 14-9 cho thấy doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ sáu tháng đầu năm nay của tập đoàn sụt giảm hơn 3.000 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận tại thời điểm 30-6-2016 chỉ còn bằng 22,74% so với cùng kỳ 2015.

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ sáu tháng đầu năm nay của TKV là 35.548 tỉ đồng so với 38.789 tỉ đồng cùng kỳ năm 2015, còn lợi nhuận sau thuế TNDN của tập đoàn chỉ còn 197 tỉ đồng, so với 866 tỉ đồng cùng kỳ năm 2015.

Bảng cân đối kế toán của TKV cho thấy, hàng tồn kho tại thời điểm 30-6 của toàn tập đoàn tính ra là 20.324 tỉ đồng, cao hơn so với mức 16.998 tỉ đồng hồi đầu năm nay.

Cũng theo báo cáo kết quả kinh doanh, trong khi mặt bằng lãi suất ổn định và không có biến động lớn, thì chi phí lãi vay của TKV 6 tháng đầu năm nay tăng đáng kể, lên mức 2.188 tỉ đồng so với con số 1.831 tỉ đồng trong sáu tháng đầu năm 2015.

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên không thuyết trình lý do lợi nhuận sụt giảm. Còn tại cuộc họp với Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng hôm 25-6 vừa qua, lãnh đạo TKV giải thích lợi nhuận sụt giảm vì thuế phí “đánh” vào mỗi tấn than bán trong nước khoảng 15% tổng giá thành, cao hơn những năm trước.

Có một thực tế đang diễn ra là giá bán than cho các hộ dùng than trong nước của TKV cao hơn giá than nhập khẩu. Lấy ví dụ, giá than giao tại nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 tại thời điểm hiện nay là 1,8 triệu đồng/tấn, trong khi nếu nhập than về đến Vũng Áng 1 giá chỉ là 1,7 triệu đồng/tấn. Đó là lý do mà các hộ dùng than lớn như các nhà máy nhiệt điện, xi măng, sản xuất thép tăng cường nhập khẩu than để tiết kiệm chi phí đầu vào, thay vì phải mua của duy nhất của TKV.

Hiện nay, có 18 đầu mối nhập khẩu than từ nước ngoài vào Việt Nam và TKV vừa là nhà sản xuất đồng thời cũng vừa là một đầu mối nhập khẩu. Dự báo tình hình nhập khẩu than sẽ còn tăng do thuế nhập khẩu hiện nay được duy trì ở mức 0%.

Năm 2016, TKV đặt mục tiêu tổng doanh thu là 104.895 tỉ đồng.

Mời xem thêm:

Than ngoại và những bài học cho ngành than trong nước

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới