Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Long An chỉ cho xây một sân gôn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Long An chỉ cho xây một sân gôn

Long An cuối cùng chỉ cho phép phát triển một dự án sân gôn. Trong ảnh minh họa là một sân gôn tại Phan Thiết – Ảnh: Mộng Bình

Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Long An vừa chỉ đạo UBND tỉnh và các ngành liên quan rà soát lại các dự án sân gôn đã được cấp phép đầu tư, theo hướng chỉ cho phép triển khai một dự án sân gôn duy nhất trên địa bàn tỉnh.

Trong lúc cả nước chỉ có 16 sân gôn đang hoạt động và 30 sân khác đang trong giai đoạn triển khai, chỉ trong năm 2007, tỉnh Long An đã phê duyệt 13 dự án sân gôn và khu dân cư kèm theo, với tổng diện tích hơn 7.000 héc ta.

Điều này đã khiến dư luận trong tỉnh không đồng tình, vì cho rằng đây là sự lãng phí tài nguyên đất đai và đẩy hàng vạn nông dân vào cảnh thất nghiệp do không có đất sản xuất.

Tuy Tỉnh ủy Long An đã quyết định chỉ chấp nhận 3 dự án sân gôn đã phê duyệt trên địa bàn 3 huyện Thủ Thừa, Cần Giuộc và Đức Hòa nhưng dư luận địa phương vẫn tiếp tục phản đối vì ba dự án này sử dụng tới hơn 700 héc ta đất nông nghiệp.

Đó là lý do để Tỉnh ủy Long An có quyết định mới, chỉ cho phép triển khai duy nhất một dự án sân gôn trên địa bàn tỉnh.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới