Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lòng hồ Dầu Tiếng bị lấn chiếm nghiêm trọng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lòng hồ Dầu Tiếng bị lấn chiếm nghiêm trọng

Văn Nam

Nuôi cá bè đang làm ô nhiễm nguồn nước hồ Dầu Tiếng – Ảnh: Văn Nam

(TBKTSG Online) – Theo Công ty thủy lợi hồ Dầu Tiếng – Phước Hòa, hiện hồ Dầu Tiếng đang trong tình trạng báo động vì nhiều gia đình, doanh nghiệp đắp đập, lập trang trại lấn chiếm lòng hồ để nuôi cá, làm trang trại chăn nuôi heo, làm bãi chứa cát … làm thay đổi hiện trạng vùng lòng hồ và gây ô nhiễm nguồn nước hồ.

Theo ông Vũ Đức Hùng, giám đốc công ty thủy lợi hồ Dầu Tiếng, khu vực lòng hồ thuộc địa phận huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang bị đắp đập làm ao lấn chiếm nghiêm trọng, mỗi ao bị chiếm từ 0,5 đến 10 héc ta.

Ngoài việc lòng hồ bị lấn chiếm, trên lưu vực hồ còn có một số nhà máy chế biến mủ cao su, nhà máy chế biến tinh bột mì, các trang trại chăn nuôi xả nước thải vào lòng hồ, vào các nhánh sông, suối chảy vào lòng hồ.

Công ty không có chức năng xử phạt, xử lý các hành vi xâm hại công trình, gây ô nhiễm nguồn nước, trong khi đó, mặt hồ lại quá rộng, nằm trên địa bàn 3 tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước nên những kiến nghị xử lý đến nay chưa đạt kết quả.

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online sáng 12-5, ông Nguyễn Minh Châu, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết, sắp tới, huyện Dầu Tiếng sẽ phối hợp với huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh xử lý, cưỡng chế dứt điểm các hộ nuôi cá bè trên hồ Dầu Tiếng, tránh tình trạng đuổi bên huyện này, lại chạy sang huyện kia nuôi.

Qua khảo sát của phóng viên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online sáng 12-5, trên lòng hồ Dầu Tiếng hiện còn khoảng 13 hộ nuôi cá bè gây ô nhiễm nguồn nước vì mỗi ngày mỗi hộ thải xuống lòng hồ từ 300 – 500 kg thức ăn nuôi cá. Chưa kể nhiều ghe khai thác cát lậu đang hoạt động, khoảng 15 bến bãi cát trong vùng lòng hồ cũng đang gây ra nguy cơ ô nhiễm nguồn nước hồ Dầu Tiếng.

Hồ Dầu Tiếng có tổng diện tích khoảng 27 ngàn héc ta, với dung tích thiết kế khoảng 1,8 tỉ mét khối nước cung cấp nguồn nước tưới tiêu, nước cấp cho sinh hoạt đối với hàng chục triệu dân khu vực hạ du như Bình Dương, TPHCM… Bên cạnh đó, hồ còn xả nước đẩy mặn sông Sài Gòn để luôn ổn định nguồn nước thô cho Nhà máy nước Tân Hiệp.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới