Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lotte Mart tăng mua hàng Việt Nam đưa sang Hàn Quốc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lotte Mart tăng mua hàng Việt Nam đưa sang Hàn Quốc

Văn Nam

Lotte Mart tăng mua hàng Việt Nam đưa sang Hàn Quốc
BÀ Trần Thị Nghĩa, Giám đốc truyền thông Lotte Mart Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo sáng nay – Ảnh: VăN Nam

(TBKTSG Online) – Sẽ có 200 sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam được Công ty TNHH Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam mua với giá trị hàng hóa khoảng 1 triệu đô la Mỹ để đưa sang bán tại Hàn Quốc. Hiện nay tại Hàn Quốc đang có 114 siêu thị của Lotte đang bán hàng Việt Nam.

Đây là thông tin được bà Trần Thị Nghĩa, Giám đốc Pháp lý – Quan hệ truyền thông của Lotte Việt Nam cho biết tại họp báo diễn ra tại Bộ Công Thương sáng nay (11-5) về Triển lãm sản phẩm thương hiệu Việt tiêu biểu tại hệ thống siêu thị Lotte Mart năm 2015 dự kiến sẽ diễn ra tại Lotte Mart Nam Sài Gòn, quận 7, TPHCM diễn ra từ ngày 17-5 đến 21-5 tới.

Theo bà Nghĩa, giá trị hàng hóa Việt Nam được Lotte thu mua tại triển lãm năm nay để đưa sang Hàn Quốc tăng gấp 4 lần so với năm ngoái (năm ngoái Lotte Mart mua 101 sản phẩm với giá trị 250.000 đô la Mỹ). Hiện tại Lotte đang có 10 siêu thị tại Việt Nam với tỷ lệ hàng sản xuất tại Việt Nam chiếm đến 95%, 5% còn lại là hàng hóa của Hàn Quốc.

“Xu hướng sắp tới của Lotte là đưa hàng Việt Nam xuất sang các nước Hàn Quốc, Indonesia, Trung Quốc vì ở đó đã sẵn có hệ thống siêu thị Lotte Mart, đặc biệt là các hàng hóa đặc biệt tại Việt Nam, ở Hàn Quốc người ta ưa chuộng hàng nông sản, hàng mây tre nứa của Việt Nam. Lotte Mart cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nông dân Việt Nam bán hàng vào hệ thống Lotte Mart”, bà Nghĩa nói.

Thông tin từ đại diện Lotte Mart cho hay thị trường Hàn Quốc hơi khắt khe, người tiêu dùng rất chú trọng đến hình thức, chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm và đây là những yếu tố các nhà sản xuất Việt Nam cần quan tâm để đưa hàng vào thị trường Hàn Quốc.  

Tại Việt Nam, bà Nghĩa cho biết thêm vào cuối năm 2015 này, Lotte Mart sẽ mở thêm 3 siêu thị nữa tại Việt Nam lần lượt tại các địa phương là Gò Vấp (TPHCM), Cần Thơ và Nha Trang.

Ở tầm quan hệ thương mại hai nước Việt Nam – Hàn Quốc, vào ngày 5-5-2015 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Thương mại – Công Nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đã ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA). Theo đó, về cơ bản hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ được hưởng nhiều cơ hội tại thị trường này nhờ cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ từ phía Hàn Quốc, tạo cơ hội cho rất nhiều nhóm hàng Việt Nam như thủy sản, rau củ quả, dệt may, đồ gỗ, sản phẩm cơ khí …

Còn theo ông Trần Quốc Cường, đại diện Trung tâm Xúc tiến Thương đầu tư TPHCM (ITPC), ngay sau hiệp định thương mại Việt Nam – Hàn Quốc vừa được ký kết, dự kiến từ ngày 24-5 đến 28-5 này, lãnh đạo UBND TPHCM cùng với đại diện trên 20 doanh nghiệp tại TPHCM sẽ sang Hàn Quốc xúc tiến thương mại, đầu tư tại thị trường Hàn Quốc.

Trong 4 tháng đầu năm 2015, Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu về số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cam kết vào Việt Nam, đạt 909 triệu đô la Mỹ. Các chuyên gia đánh giá, khả năng sẽ có một làn sóng lớn hơn nữa nguồn vốn FDI từ Hàn Quốc vào Việt Nam trong thời gian tới.

Xem thêm:

>> Kỳ vọng một làn sóng đầu tư mới từ Hàn Quốc

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới