Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

LTG sẽ tăng vốn điều lệ lên 905 tỉ đồng, trích lập quỹ dự phòng rủi ro cho nông dân

Trung Chánh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (LTG) đã quyết định tăng vốn điều lệ lên mức 905 tỉ đồng. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông cũng đồng ý đề nghị trích lập quỹ dự phòng rủi ro cho nông dân và nhân viên.

LTG tăng vốn điều lệ, trích lập quy dự phòng rủi ro cho nông dân. Ảnh: LTG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của LTG được tổ chức tại An Giang vào hôm nay, 14-4, có sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 68% cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo đó, đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung tăng vốn điều lệ thêm 100 tỉ đồng, lên mức 905 tỉ đồng. Việc tăng vốn điều lệ của LTG nhằm chuẩn bị nguồn lực tài chính để triển khai các hoạt động chiến lược trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đại hội đồng cổ đông một lần nữa đã đồng ý chủ trương cho phép công ty giữ nguyên cam kết lợi nhuận sau thuế 400 tỉ mỗi năm đến năm 2023.

Song song với việc đồng ý nói trên, đại hội đồng cổ đồng cũng đồng ý đề nghị của HĐQT và Ban điều hành trong việc trích lập toàn bộ khoản lãi sau thuế vượt chỉ tiêu vào các quỹ dự phòng rủi ro dành cho các hộ nông dân liên kết và nhân viên tập đoàn.

Thông tin từ LTG cho biết, năm ngoái đơn vị này đạt mức doanh thu thuần cao nhất trong lịch sử hoạt động, với 10.224 tỉ đồng, tăng 36%; lợi nhuận hợp nhất sau thuế công ty mẹ đạt 418 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu cam kết 5% và tăng 14% so với cùng kỳ.

Theo LTG, trong năm 2022, đơn vị này tiếp tục thực hiện chiến lược mà HĐQT đã đề ra, đó là phát triển nông nghiệp bền vững, tối ưu lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư trong dài hạn, chia sẻ lợi ích với đối tác trong hệ sinh thái nông nghiệp Lộc Trời và bà con nông dân.

Năm 2021, LTG chia cổ tức ở mức 20%, tăng 5% so với năm 2020; dự kiến cổ tức năm 2022 là 25% và 2023 là 30%. “Để thực hiện tốt kế hoạch này, ngay từ đầu năm, lãnh đạo tập đoàn đã thành lập Công ty cổ phần nông sản Lộc Trời (LTA) và Công ty cổ phần giống cây trồng Lộc Trời (LTS) để đẩy mạnh hoạt động”, theo LTG.

Cụ thể, LTA đã ký kết với các đối tác và các ngân hàng để tài trợ mua- bán 2 triệu tấn lúa trong năm 2022. Trong khi đó, Công ty TNHH dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời (LTF) cũng đã ký liên kết sản xuất với Liên hiệp Hợp tác xã Thoại Sơn (tỉnh An Giang) để tổ chức sản xuất đơn hàng theo tiêu chuẩn của các thị trường mục tiêu.

Bên cạnh hoạt động truyền thống về lúa gạo, LTG cho biết, đơn vị này cũng mở ra hướng sản xuất kinh doanh mới khi bắt tay vào trồng để cung cấp thức ăn xanh cho các công ty chăn nuôi gia súc trên phạm vi cả nước.

Để chuẩn bị nguồn lực cho chiến lược phát triển và mở rộng quy mô, LTG sẽ tăng vốn bằng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tính theo mệnh giá là 100 tỉ đồng, nâng vốn điều lệ công ty lên 905 tỉ đồng, triển khai trong năm 2022 và thời gian tới.

Kết quả kinh doanh tạm tính trong quí 1-2022 của LTG cho thấy, doanh thu thuần 3 tháng đầu năm đạt 2.345 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 184 tỉ đồng, tương đương so với cùng kỳ năm ngoái.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới