Lũ dồn dập ĐBSCL: Cảnh báo rừng đầu nguồn bị thu hẹp
Văn Nam thực hiện
Thạc sĩ Nguyễn Minh Giám, Phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ – Ảnh: Văn Nam |
(TBKTSG Online) – Lũ tại vùng ĐBSCL năm nay được xếp vào nhóm những trận lũ lớn nhất kể từ năm 1927, trong đó, cần xem xét đến diện tích rừng khu vực đầu nguồn sông Mekong ngày càng bị thu hẹp làm mức độ tàn phá của lũ trở nên khó lường hơn mọi năm.
Đó là nhận định của thạc sĩ Nguyễn Minh Giám, Phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ khi trao đổi với TBKTSG Online sáng nay (18-10) về tình hình lũ lớn ở ĐBSCL hiện tại.
TBKTSG Online: Mưa lũ tại ĐBSCL đang làm ngập úng hàng chục ngàn héc ta lúa, làm chết người, gây ách tắc giao thông nhiều khu vực, vậy ở góc độ khoa học, xin ông cho biết tại sao mưa lũ năm nay dồn dập gây thiệt hại nặng như vậy?
– Ông Nguyễn Minh Giám: 8 năm liền gần đây ĐBSCL không có lũ lớn. Năm nay do mưa dồn dập nhiều vùng ở Campuchia và Lào làm tăng lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ mạnh về hạ nguồn. Đặc biệt là cơn bão số 2, số 3 đổ bộ vào miền Trung và sau đó qua Campuchia, Lào gây lũ đầu mùa cho ĐBSCL lên nhanh từ cuối tháng 6 năm nay, hình thành một vùng nước đệm trong sông rất lớn. Nhìn chung, mưa nhiều là nguyên nhân gây lũ dồn đập trong năm nay.
Tuy nhiên, ngoài yếu tố mưa nhiều, điều cần phải xem xét ở đây chính là diện tích rừng khu vực đầu nguồn sông Mekong như ở Lào, Campuchia có bị suy giảm nhiều hay không? Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có số liệu nào thống kê thực trạng rừng đầu nguồn sông Mekong bị tàn phá ra sao.
Trước năm 1961, 1966 vẫn có lũ lớn, nhưng rừng thượng nguồn còn nhiều nên mức độ ảnh hưởng hạ du không quá khốc liệt. Bây giờ thiếu rừng nên độ bào mòn đất rất nhanh khi có lũ, khối lượng nước lớn đổ về dòng chính Mekong khu vực hạ du dồn dập hơn, gây thiệt hại kinh tế ngày càng lớn hơn.
Với những số liệu mà đài lưu trữ thì trận lũ hiện nay không ác liệt bằng trận lũ những năm 1991, 1996, nhưng điều đáng lưu ý là càng ngày con người càng “tấn công” vào thiên nhiên, khai thác thiên nhiên triệt để hơn. Bản thân lũ năm nay kéo dài, trong khi những đê bao vùng ĐBSCL đa số làm bằng đất, mềm dễ bị phá vỡ.
Xin ông dự báo về tình hình mưa lũ tại ĐBSCL trong những ngày tới ra sao?
– Hiện nay, xu hướng chung là lũ đang rút, nhưng rút chậm nên có thể ảnh hưởng đến sản xuất lúa vụ đông xuân sắp tới. Do mùa mưa năm nay kết thúc muộn hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt là trong tháng 12 sẽ vẫn còn những trận mưa trái mùa.
Dự báo đến cuối tháng 10, hoặc đầu tháng 11 năm nay thì lũ mới xuống dưới mức báo động 3 (tức là mức 4,5 mét tại Tân Châu). Hiện giờ lũ đang xuống tại ĐBSCL, nhưng lượng nước bổ sung từ Lào, Campuchia vẫn về, do vậy lũ sẽ còn kéo dài hơn.