Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lữ hành Nga khảo sát du lịch ở Bình Thuận

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lữ hành Nga khảo sát du lịch ở Bình Thuận

Đào Loan

Khách quốc tế tại khu Du lịch núi Tà Cú, tỉnh Bình Thuận – Ảnh:Đào Loan

(TBKTSG Online) – Đại diện của 14 công ty lữ hành từ thành phố Novosibirsk của Nga đã đến tìm hiểu về du lịch của Phan Thiết cũng như du lịch Bình Thuận.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Bình Thuận, cho biết đại diện các công ty du lịch Nga đã tìm hiểu chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất hệ thống lưu trú, tiềm năng và thắng cảnh của khu du lịch Hàm Tiến-Mũi Né. Những công ty này đến để khảo sát dịch vụ  nhằm chuẩn bị cho mùa du lịch 2010-2011.

Chương trình khảo sát tại Bình Thuận bắt đầu từ ngày 12 -5 và kết thúc vào hôm nay (16-5). Đây là chương trình do một công ty du lịch chuyên về khách Nga phối  hợp với hiệp hội tổ chưa. Ngoài chương trình ở Bình Thuận, các doanh nghiệp Nga sẽ khảo sát ở vài điểm du lịch khác.

Ông Khoa cho biết, khách Nga đang chiếm vị trí ngày càng quan trọng trong tổng cơ cấu khách quốc tế đến Bình Thuận. Ước tính, lượng khách này đang chiếm khoảng 30% trong tổng lượng khách quốc tế của tỉnh. Khách Nga có ngày lưu trú dài tại các resort ven biển vùng Hàm Tiến- Mũi Né.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, trong tháng 4-2010, Bình Thuận đón khoảng gần 220.000 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt gần 27.000 lượt. Tính chung 4 tháng, toàn tỉnh đón gần 832.000 lượt khách, tăng trên 13,4% so với cùng kỳ năm 2009, trong đó gần 130.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt 749,486 tỉ đồng, tăng trên 34%.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới