Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lúa gạo giảm giá: Nông dân nghi ngờ doanh nghiệp “bắt tay”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lúa gạo giảm giá: Nông dân nghi ngờ doanh nghiệp “bắt tay”

Trung Chánh

(TBKTSG Online) – “Gần đây, tôi nghe thông tin tình hình giá gạo của Việt Nam và Thái Lan dần khởi sắc trở lại nhưng không hiểu vì lý do gì mà hơn nữa tháng nay giá lúa gạo lại giảm nhanh như vậy?”-  đây chỉ là một trong những thắc mắc của nông dân đang thu hoạch lúa vụ 3 ở ĐBSCL nói với người viết.

Lúa gạo giảm giá: Nông dân nghi ngờ doanh nghiệp
Nông dân lo lắng việc giá lúa gạo giảm mạnh. Trong ảnh là nông dân huyện Châu Phú An Giang chuyển lúa từ ruộng vào để cân cho thương lái – Ảnh: Trung Chánh

Bất chấp tình hình giá xuất khẩu gạo thế giới và trong nước thời gian gần đây có chiều hướng lạc quan trở lại, nhưng giá lúa gạo nội địa ngày một ảm đạm khi nông dân đang vào vụ thu hoạch rộ lúa thu đông (lúa vụ 3). Điều này đang đặt một đấu hỏi liệu có chuyện các doanh nghiệp xuất khẩu “bắt tay” ghìm giá để thu mua trữ vào kho chờ ngày xuất?

Có "bắt tay" ép giá lúa gạo trong nước?

Theo ông Huỳnh Công Thành, Giám đốc Công ty lương thực TPHCM, giá lúa, gạo giảm mạnh thứ nhất là do nhu cầu của thị trường giảm mạnh, thứ hai là do các doanh nghiệp mua lúa gạo đã có dự trữ một phần cần thiết theo kế hoạch, cho nên cũng không cần thiết mua vào bằng mọi giá như trước đây. Hơn nữa, hiện ĐBSCL đang ở vụ thu hoạch lúa thu đông, nguồn cung khá lớn cũng làm giá lúa gạo giảm theo. 

Tuy nhiên, thông tin từ Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, VFA  vừa giành được một hợp đồng xuất khẩu 300 ngàn tấn gạo loại 15% sang Indonesia với giá rất tốt, lên đến 545 đô la Mỹ/tấn.

Trước đó, vào đầu tháng 10, Việt Nam cũng đã giành được một hợp đồng khác xuất sang Indonesia 700 ngàn tấn gạo, cả hai hợp đồng này đều được giao hàng trong những tháng đầu năm 2012. Đây là một tín hiệu vui, đầy lạc quan cho tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2012.

Nguồn cung phục vụ cho xuất khẩu trong những tháng đầu năm 2012 không đâu khác là được lấy nguồn lúa gạo đang thu hoạch (lúa thu đông 2011) ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp…, tuy nhiên, hiện giá lúa gạo bỗng dưng sụt giảm mạnh, chỉ mới hơn nửa tháng giá đã giảm đến 700-800 đồng/kg.

Giá xuất khẩu gạo của Việt Nam đã tăng trở lại từ 5-15 đô la Mỹ/tấn, lên mức giá khá cao 515-525 đô la Mỹ/tấn đối với gạo 25% tấm – loại gạo cấp thấp và 555-565 đô la Mỹ/tấn đối với gạo 5% tấm. Bất chấp giá xuất khẩu tăng lên, nhưng giá lúa gạo nội địa lại quay đầu giảm mạnh.

Trả lời câu hỏi của người viết về việc dư luận đặt vấn đề “giá lúa gạo giảm mạnh liệu có chuyện doanh nghiệp xuất khẩu “bắt tay” ghìm giá hay không?”. Ông Huỳnh Công Thành, Giám đốc Công ty Lương thực TPHCM khẳng định: “Với tư cách là người trong lĩnh vực xuất khẩu gạo, tôi khẳng định hoàn toàn không có chuyện doanh nghiệp bắt tay giữ giá”.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp gạoi ở chợ đầu mới lương thực Bà Đắc, huyện Cái Bè, Tiền Giang – những doanh nghiệp chuyên cung cấp gạo hàng hóa cho các doanh nghiệp xuất khẩu cho biết, gần đây bỗng dưng họ (các doanh nghiệp xuất khẩu) đồng loạt hạ giá thu mua xuống nên buộc lòng chúng tôi phải hạ giá xuống nếu không muốn lỗ.

“Giá lúa gạo đột ngột giảm mạnh như mấy ngày qua, không loại trừ các doanh nghiệp “bắt tay” ghìm giá xuống” – anh Nguyễn Thành Hơn, thương lái tại xã Mỹ Hạnh Đông, huyện Cai Lậy đặt vấn đề

Giá liên tục đi xuống

Giá xuất khẩu gạo của một số nước trong khu vực ngày 23/11 như sau:
Gạo 5% tấm của Thái Lan là 580-600 đô la Mỹ/tấn; của Pakistan là 450 đô la Mỹ/tấn và của Ấn Độ là 430-460 đô la Mỹ/tấn. Riêng loại gạo 100%B của Thái Lan có giá 620 đô la Mỹ/tấn.

Sau khi giảm giá mạnh trong những ngày cuối tuần qua thì hiện giá lúa gạo tại các tỉnh ĐBSCL tiếp tục giảm mạnh, từ 100-200 đồng/kg đối với lúa IR 50404.

Thương lái mua lúa gạo tại chợ đầu mối Bà Đắc, huyện Cái Bè, Tiền Giang thông tin, lúa IR 50404 tươi hiện chỉ còn 6.000-6.100 đồng/kg, giảm 100-200 đồng/kg so với mức giá ngày 25/11; Lúa IR 50404 khô cũng tiếp tục giảm 100-200 xuống mức giá 6.750-6.800 đồng/kg.

Các loại lúa hạt dài hiện cũng giảm khá mạnh, chỉ còn dao động quanh mức 7.100-7.300 đồng/kg (tùy loại).

Theo anh Hơn, hiện giá gạo nguyên liệu của giống lúa IR 50404 tại thị trường xã Tân Bình, huyện Cai Lậy, Tiền Giang chỉ còn dao động quanh mức 9.200-9.250 đồng/kg; gạo đẹp khô cũng chỉ có 9.300 đồng/kg. Đối với gạo nguyên liệu dùng để chế biến gạo 5% hiện cũng chỉ còn 9.350-9.400 đồng/kg. Giá gạo thành phẩm tiếp tục giảm khoảng 100 đồng/kg, hiện còn giá từ 11.300-11.500 đồng/kg đối với gạo 5% tấm, 11.200-11.300 đồng đối với gạo 15% tấm và 10.500-10.600 đồng/kg đối với gạo 25% tấm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới