Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lúa, gạo trong nước bắt đầu giảm giá mạnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lúa, gạo trong nước bắt đầu giảm giá mạnh

Trung Chánh

Lúa, gạo trong nước bắt đầu giảm giá mạnh
Sau một thời gian ngắn trụ vững, giá lúa gạo nội địa quay đầu giảm mạnh sau tin Thái Lan xả kho. Trong ảnh là nông dân ĐBSCL đang thu hoạch lúa. Ảnh: TL TBKTSG

(TBKTSG Online) – Trước sức ép Thái Lan tuyên bố xả kho gạo khổng lồ, lên đến 11,4 triệu tấn, giá lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã biến động mạnh theo hướng đi xuống chỉ sau một thời gian ngắn trụ vững.

Trao đổi với TBKTSG Online hôm nay, 13-5, ông Nguyễn Thành Hơn, một thương lái chuyên kinh doanh lúa gạo, ngụ tại xã Mỹ Hạnh Đông, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, cho biết mấy ngày gần đây giá lúa, gạo ở ĐBSCL liên tục sụt giảm, sức tiêu thụ rất yếu.

Cụ thể, giá lúa IR 50404 tươi tại Tiền Giang, Long An chỉ còn khoảng 4.500-4.550 đồng/kg, giảm 250-300 đồng/kg so với mức giá cách nay ba ngày.

Không chỉ lúa, giá gạo nguyên liệu tại thị trường chợ đầu mối lương thực Bà Đắc, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũng nhanh chóng rớt xuống mức chỉ còn 6.500-6.700 đồng/kg so với mức 6.700-6.900 đồng/kg cách đó chỉ bốn ngày.

Theo ông Hơn, giá lúa gạo nội địa bất ngờ sụt giảm mạnh là do chịu sức ép trước thông tin Thái Lan tuyên bố xả kho 11,4 triệu tấn gạo trong hai tháng 5 và 6-2016. “Hiện tại, có nhiều cơ sở cung ứng gạo nguyên liệu cho doanh nghiệp xuất khẩu lẫn thương lái đã tạm ngừng hoạt động, nằm chờ để nghe ngóng thêm tình hình, rồi mới tính tiếp, khiến cho giá lúa gạo giảm mạnh”, ông cho biết.

Tuy nhiên, trao đổi với TBKTSG Online trước đó, một số doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo khẳng định việc Thái Lan tuyên bố xả kho không ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo Việt nam.

Thế nhưng trên thực tế, tính đến thời điểm hiện tại, thông tin Thái Lan xả kho gạo đã có tác động, làm giá cả thị trường nội địa của Việt Nam giảm mạnh. Mặc dù vậy, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái, giá lúa gạo hiện tại vẫn còn cao hơn khoảng 300 đồng/kg.

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), từ ngày 1 đến 12-5-2016, doanh nghiệp hội viên VFA đã xuất khẩu được trên 146.000 tấn, trị giá FOB đạt trên 64 triệu đô la Mỹ. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 12-5-2016 xuất khẩu đạt trên 2 triệu tấn, trị giá FOB đạt trên 853 triệu đô la Mỹ.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới