Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lúng túng chuyện không đưa khách đến sòng bạc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lúng túng chuyện không đưa khách đến sòng bạc

Đào Loan

Nhiều khách du lịch đến cụm giải trí Venetian ở Macao, nơi có nhiều dịch vụ mua sắm, vui chơi, khách sạn và có cả sòng bài – Ảnh: Đào Loan

(TBKTSG Online) – Doanh nghiệp du lịch lúng túng sau khi Tổng cục Du lịch đưa ra công văn chấn chỉnh hoạt động đưa khách du lịch ra nước ngoài, trong đó có yêu cầu không được tổ chức các tour có chương trình đưa khách vào sòng bạc.

>> Không được đưa khách du lịch Việt Nam đến sòng bạc

Hiện tại, rất nhiều tour đến Malaysia, Macao, Campuchia hay Mỹ có chương trình đi đến các sòng bài (casino). Các công ty du lịch không đưa khách đi đánh bài nhưng thông thường, casino nằm trong những khu phức hợp gồm các dịch vụ giải trí, mua sắm, khách sạn dành cho khách du lịch nên được đưa vào chương trình tour như là điểm tham quan.

Với nhiều chương trình tour đến Las Vegas của Mỹ, Macao, hay cao nguyên Genting của Malaysia, công ty du lịch sắp xếp cho du khách nghỉ đêm ngay tại các khách sạn trong các tổ hợp như thế này. Đây là các tour liên quan đến yêu cầu “không tổ chức” mà tổng cục nhắc đến.

Ông Võ Anh Tài, Giám đốc Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist, cho rằng nên có sự phân biệt giữa những tổ hợp giải trí trên với các điểm chuyên tổ chức đánh bạc và chỉ kinh doanh casino. Thực tế, những tổ hợp này được phát triển như là các địa điểm tổ chức du lịch hội nghị, hội thảo quốc tế và là những điểm du lịch nổi tiếng thu hút khách du lịch.

“Đây không phải là casino thuần túy mà là các tổ hợp khách sạn, giải trí, mua sắm, casino… cho khách du lịch nên cần có sự phân biệt”, ông nói.

Cũng tương tự như ý kiến của ông Tài, bà Cao Phẩm Hằng, Giám đốc Trung tâm du lịch dầu khí Sài Gòn, cho rằng nếu tổng cục yêu cầu thì doanh nghiệp sẽ cẩn thận hơn khi giới thiệu các chương trình tour đến các tổ hợp giải trí có casino.

“Có thể trong chương trình tour sẽ không nhắc đến việc tham quan casino nhưng khó có thể thực hiện đúng theo như câu chữ của công văn vì đến đây du khách có nhiều dịch vụ để tham quan, giải trí chứ không phải cứ đến các tổ hợp như thế này là để đánh bạc”, bà nói.

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online vào chiều 15-3, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho rằng không có chuyện không rõ ràng về câu chữ mà đó là yêu cầu từ tổng cục.

“Đã có doanh nghiệp nói đưa khách đến ở các cụm phức hợp có casino là để tham quan, nghỉ ngơi nhưng thực ra là để cho khách vào đánh bạc nên chúng tôi muốn cấm các tour đưa khách đến đây”, ông nói.

Tuy nhiên, giải thích rõ hơn về công văn, ông cho rằng, về mặt luật pháp thì không thể cấm doanh nghiệp nhưng tổng cục có công văn là để chỉ rõ quan điểm không khuyến khích các tour trên.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới