Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lượng khách đi nước ngoài qua ngõ Tân Sơn Nhất giảm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lượng khách đi nước ngoài qua ngõ Tân Sơn Nhất giảm

Đào Loan

Đoàn khách Việt Nam tại Resorts World Sentosa, Singapore vào ngày Chủ nhật (23-5). Đây là khu du lịch mới khai trương của đảo quốc sư tử – Ảnh: Đào Loan

(TBKTSG Online) – Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM, trong tháng 5 ước tính có 35.000 lượt khách tại thành phố và các tỉnh lân cận đi nước ngoài qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất để du lịch, thương mại, thăm thân nhân, giảm 25.000 lượt so với tháng trước.

Các điểm đến được du khách Việt Nam chọn đến nhiều nhất vẫn là các điểm đến gần ở châu Á, gồm Singapore, Malaysia,Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông), Hàn Quốc, Campuchia. Cũng theo báo cáo trên, lượng khách đi nước ngoài qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi lên đến con số 90.000 lượt khách vào tháng 2, lượng khách đi nước ngoài qua cửa khẩu này liên tục giảm trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, các công ty lữ hành tại TPHCM cho rằng, lượng khách đi du lịch thuần túy sẽ tăng lên vào tháng 6,7,8 tới vì nhằm vào mùa du lịch hè .

* Một thông tin khác liên quan đến tình hình kinh doanh của ngành du lịch TPHCM trong tháng 5-2010, theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ước tính có 220.000 lượt khách quốc tế đến thành phố trong tháng này, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2009. Doanh thu ngành du lịch ước đạt 3.200 tỉ đồng, tăng 10% so với tháng 5-2009. Tổng doanh thu du lịch 5 tháng đầu năm 2010 ước đạt 15.800 tỉ đồng, tăng 17%.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới