Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lượng khách qua các sân bay tăng hơn gấp rưỡi trong nửa đầu 2022

Minh Duy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Lượng hành khách và hàng hóa trên các chuyến bay nội địa trong 6 tháng đầu năm nay được ước tính là sẽ tăng trưởng mạnh. Trong đó, lượng khách qua các cảng hàng không sẽ đạt khoảng 40,7 triệu lượt, tăng gần 57% so với cùng kỳ.

Liên quan đến hàng không quốc tế, các hãng hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc được đề nghị bắt đầu khai thác 2 chuyến bay/tuần thay vì 1 chuyến như trước đây.

Thị trường hàng không Việt Nam sôi động trong những tháng đầu năm 2022. Ảnh minh họa: TL

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, ước tính lượng hành khách đi qua các cảng hàng không trên cả nước trong 6 tháng đầu năm nay sẽ đạt khoảng 40,7 triệu lượt, tăng 56,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, có khoảng 38,9 triệu lượt khách nội địa, tăng 52,6% so với cùng kỳ năm 2021 và 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 904% so với cùng kỳ.

Trong nửa đầu năm nay, các hãng hàng không nội địa sẽ vận chuyển khoảng 20,1 triệu lượt khách, tăng 56,1% so với cùng kỳ 2021. Phần lớn trong số này là khách nội địa, khoảng 19,5 triệu lượt, tăng 51,8%.

Cơ quan này ước tính, lượng khách đi qua các cảng hàng không trên cả nước trong năm 2022 có thể đạt khoảng 87,8 triệu lượt, tăng 190% so với năm ngoái.

Với vận chuyển hàng hóa, ước tính trong 6 tháng đầu năm nay, lượng hàng qua các cảng hàng không có thể đạt khoảng 765.000 tấn, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung cả năm, sản lượng vận chuyển hàng hóa có thể đạt khoảng 1,5 triệu tấn, tăng 5%.

Liên quan đến hàng không quốc tế, Cục Hàng không cho biết, vào hôm qua (16-6), Tổng cục Hàng không dân dụng Trung Quốc đã có thư gửi đến cơ quan này về việc cho phép các hãng hàng không của hai nước được khai thác 2 chuyến bay/tuần thay vì 1 chuyến bay/tuần như trước đây.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới