Malaysia điều tra chống bán phá giá giấy màng BOPP từ Việt Nam
T.Thu
(TBKTSG Online) – Vào cuối tháng 7-2012, Malaysia ra thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá sản phẩm giấy màng BOPP nhập khẩu từ Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc lục địa, Indonesia và Việt Nam.
>>Gia tăng vụ kiện thương mại từ thị trường mới nổi
>>Đến giấy bị xem xét bán phá giá
Theo thông tin từ Cục quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương), hôm 17-8, Malaysia sẽ tiến hành điều tra đối với giấy màng có mã HS 3920.20.200 và mã AHTN 3920.20.00.20 nhập khẩu vào nước này trong giai đoạn từ ngày 1-1-2001 đến ngày 31-12-2012.
Giấy màng BOPP (Biaxially Orented Polypropylene Films) là loại màng nhựa làm từ hạt nhựa PP, dùng cho các nhãn hàng, bìa sách, tạp chí, bao bì mềm thực phẩm (mì gói, bánh kẹo, cà phê)…
Malaysia khởi xướng điều tra sau khi công ty San Miguel Yamamura Plastic Films Sdn. Bhd. đưa đơn kiện.
Trong thông báo của Malaysia, bên phía nguyên đơn đã cung cấp các bằng chứng cho thấy nhập khẩu mặt hàng này từ các nước và lãnh thổ trên đã tăng về số lượng.
Ngoài ra, công ty này cũng cho rằng hành vi bán phá giá từ các quốc gia và lãnh thổ này đã gây thiệt hại cho ngành công nghiệp giấy của Malaysia, khiến ngành này bị sụt giảm thị phần, sụt giảm doanh thu, lợi nhuận cũng như dòng tiền, khiến doanh nghiệp ngành này không có khả năng đầu tư mới cũng như khả năng tăng vốn.
Trong thông báo này không đưa ra các số liệu cho thấy sản phẩm giấy trên từ Việt Nam vào Malaysia tăng bao nhiêu trong giai đoạn trên.
Thời hạn để các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu của Việt Nam trả lời bản câu hỏi điều tra của Malaysia là ngày 5-9-2012. Theo quy định của Đạo luật thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp của Malaysia, nếu các bên có liên quan không cung cấp thông tin cần thiết hoặc không cung cấp thông tin đầy đủ trong thời hạn quy định, Chính phủ Malaysia có thể ra quyết định sơ bộ hoặc quyết định cuối cùng dựa trên thông tin sẵn có.
Theo bà Nguyễn Chi Mai, Trưởng ban phòng vệ thương mại, Cục Quản lý cạnh tranh, trong thời gian hiện nay, do khó khăn kinh tế, doanh nghiệp thường bán hạ giá để giải phóng hàng tồn, nên dễ bị các nước kiện chống bán phá giá.
Cũng theo bà Mai, các doanh nghiệp trong khu vực Đông Nam Á gần đây khởi xướng nhiều vụ kiện chống bán phá giá vì họ ngày càng ý thức được vai trò bảo hộ ngành công nghiệp trong nước của các biện pháp phòng vệ thương mại.