Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mạng máy tính của IMF bị tấn công

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mạng máy tính của IMF bị tấn công

Phúc Minh

Mạng máy tính của IMF bị tấn công. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 12-6 cho biết đang điều tra vụ tin tặc tấn công nghiêm trọng vào mạng máy tính của tổ chức này.

Phát ngôn viên của IMF từ chối tiết lộ thêm chi tiết nhưng tờ The New York Times dẫn lời một quan chức của tổ chức này cho biết mạng máy tính của IMF gặp phải một cuộc tấn công quy mô lớn và có kế hoạch chu đáo.

Máy tính của IMF lưu trữ dữ liệu thương mại nhạy cảm của nhiều nước.

* Cuộc đua đến chiếc ghế tổng giám đốc IMF ngày càng gay cấn khi có nhiều ứng cử viên mới ra tranh cử.

Thống đốc Ngân hàng trung ương Israel Stanley Fischer ngày 11-6 tuyên bố sẽ tranh cử chức tổng giám đốc IMF.

Các phương tiện truyền thông cho rằng mặc dù ông Fischer đã 67 tuổi, quá hai tuổi so với giới hạn độ tuổi của lãnh đạo IMF, nhưng việc tranh cử của ông sẽ mang lại thách thức cho Bộ trưởng Tài chính Pháp Christine Lagarde, ứng cử viên được châu Âu ủng hộ.

Hiện nay, ứng cử viên tham gia tranh cử còn có Thống đốc Ngân hàng trung ương Mexico Agustin Carstens.

Trong tháng này, IMF sẽ chọn ra tổng giám đốc mới thay cựu tổng giám đốc Dominique Strauss-Kahn đã từ chức vì bê bối tình dục.

(theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới