Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Marc Faber và hội thảo “sự trỗi dậy của thị trường mới nổi, cơ hội cho VN”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Marc Faber và hội thảo “sự trỗi dậy của thị trường mới nổi, cơ hội cho VN”

Kim Yến

Ông Marc Faber.

(TBKTSG Online) – TS. Marc Faber, nhà tư vấn đầu tư nổi tiếng thế giới, sẽ đến Việt Nam làm diễn giả chính tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2014 (VIF 2014) do báo Đầu tư phối hợp với Công ty Chứng khoán HVS Việt Nam và quỹ đầu tư Asia Frontier Capital (AFC) tổ chức.

VIF 2014 với chủ đề “Sự trỗi dậy của các thị trường mới nổi và cơ hội nào cho Việt Nam?” sẽ diễn ra vào ngày 19-6-2014 tại Trung tâm Hội nghị White Palace, TPHCM. Tại đây, TS. Marc Faber sẽ trình bày dự báo của mình về khả năng xảy ra một cuộc đổ vỡ bong bóng tín dụng và tài sản toàn cầu mới mà theo ông thậm chí sẽ tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng năm 2008.

Ông cũng sẽ nói về các cơ hội đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam, vì trong vòng hơn một năm qua ông đã nhiều lần khuyến nghị các nhà đầu mua chứng khoán Việt Nam qua các cuộc phỏng vấn với các kênh truyền hình quốc tế.

TS. Marc Faber nổi tiếng là nhà tư vấn đầu tư lập dị, người xuất bản bản tin đầu tư hàng tháng có tên Gloom Boom & Doom Report và tác giả cuốn sách từng thuộc danh sách bán chạy nhất trên Amazon là Tomorrow’s Gold: Asia’s Age of Discovery (Vàng của ngày mai: Kỷ nguyên khám phá của châu Á).

Ông đã đưa ra nhiều tiên đoán chính xác về những cuộc sụp đổ trên thị trường tài chính thế giới. Ngày “thứ Hai đen tối” ở phố Wall năm 1987, sự đổ vỡ bong bóng tài chính Nhật năm 1990 và bong bóng cổ phiếu game của Mỹ năm 1993, và cuộc khủng hoảng châu Á năm 1997/1998… đều đã được ông dự báo trước đó.

TS. Marc Faber chính là Chủ tịch của Indochina Capital hiện quản lý các quỹ đầu tư bất động sản tại Việt Nam với tổng vốn cam kết 500 triệu đô-la Mỹ, Chủ tịch quỹ đầu tư Vietnam Growth Fund Ltd. với quy mô tài sản 309 triệu đô-la Mỹ do Dragon Capital quản lý, và là cổ đông của AFC có trụ sở tại Hồng Kông hiện quản lý 2 quỹ đầu tư là AFC Vietnam Fund và AFC Asia Frontier Fund.

VIF 2014 còn có sự tham gia của ông Thomas Hugger, CEO của AFC, và ông Don Lam, CEO của VinaCapital – một trong những công ty quản lý quỹ lớn nhất đang hoạt động tại Việt Nam. Ông Thomas Hugger sẽ chia sẻ về chiến lược đầu tư vào các thị trường sơ khai/mới nổi, trong khi ông Don Lam sẽ giúp các nhà đầu tư nhận diện các cô hội đầu tư tại Việt Nam.

VIF 2014 dự kiến sẽ thu hút từ 500-700 khách tham dự, chủ yếu là các nhà quản lý quỹ đầu tư quốc tế và lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới