Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mất 25.000 tỉ đồng do bão lũ năm 2013

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mất 25.000 tỉ đồng do bão lũ năm 2013

Ngọc Hùng

Mất 25.000 tỉ đồng do bão lũ năm 2013
Một em học sinh đang phơi sách, vở sau một trận lũ. Ảnh: Quý Hân.

(TBKTSG Online) – Trong ba năm qua, Việt Nam đã mất hơn 50.000 tỉ đồng vì bão lũ, trong đó, chỉ riêng năm 2013 tổng thiệt hại về vật chất ước tính hơn 25.000 tỉ đồng, bằng tổng thiệt hại của hai năm trước đó.

>>> Bình Định: Sau lũ, thiếu lúa giống cho vụ đông xuân

>>> Đã có 41 người chết do mưa lũ miền Trung

>>> Thiệt hại lớn sau mưa lũ miền Trung

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN -PTNT), từ đầu năm đến ngày 18-11, cả nước đã có 264 người chết và mất tích, 800 người bị thương, gần 12.000 ngôi nhà bị đổ, sập, trôi do nước lũ, số nhà bị hư hại, tốc mái vì bão là gần 707.000 ngôi nhà; tổng diện tích trồng lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy hải sản là gần 434.000 héc ta. Tổng thiệt hại là 25.021 tỉ đồng.

Thiệt hại do bão lũ trong năm 2012 là 16.000 tỉ đồng; số người chết và mất tích là 258 người; diện tích lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy hải sản là 408.300 héc ta. Còn năm 2011, tổng thiệt hại ước tính là 922 tỉ đồng;   số người chết và mất tích là 295 người.

Từ đầu năm đến nay, cả nước đã có 15 cơn bão, đặc biệt là cơn bão số 14 còn biết với tên là siêu bão Haiyan có gió giật cấp 14. Còn năm 2012 chỉ có 10 cơn bão, năm 2011 là 7 cơn bão.

Khó khăn hiện nay, theo Bộ NN – PTNT là một số địa phương thiếu giống cây trồng cho vụ đông xuân. Vì thế, bộ đã có công văn yêu cầu các công ty giống cây trồng xuất hơn 3.500 tấn lúa giống, 552 tấn bắp (ngô) giống và hơn 88 tấn rau giống (không thu tiền) từ nguồn giống dự trữ quốc gia cho các địa phương. Tổng số tiền đã được các địa phương đưa ra hỗ trợ người dân là hơn 1.159 tỉ đồng và gần 10.000 tấn gạo.

Báo cáo cũng cho thấy, trong thời gian qua, một số công trình thủy lợi, thủy điện phải xả lũ gây ngập úng vùng hạ lưu là một điều bất khả kháng. Vì thế, bộ kiến nghị sớm có hệ thống cảnh báo và quy chế thực hiện cảnh báo cũng như phải quy hoạch dân cư vùng hạ du, tạo hành lang thoát lũ an toàn.

Ngoài ra, Bộ NN-PTNT cũng kiến nghị Chính phủ có chính sách khoanh nợ, tiếp tục được vay tiền từ ngân hàng đối với những hộ dân bị thiệt hại do cây cao su gãy, ngã đổ, các ngư dân có tàu thuyền đánh cá bị hư hỏng nặng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới