Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Máy bay Nga chở 224 người rơi tại Ai Cập

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Máy bay Nga chở 224 người rơi tại Ai Cập

Phúc Minh

Máy bay Nga chở 224 người rơi tại Ai Cập

(TBKTSG Online) – BBC đưa tin Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail đã xác nhận chiếc máy bay Airbus A321 số hiệu 9268 của hãng hàng không Kogalymavia/Metrojet (Nga) chở 224 người, gồm 217 hành khách (trong đó có 17 trẻ em) và 7 thành viên phi hành đoàn, từ Ai Cập đến Nga đã gặp tai nạn tại Sinai (Ai Cập) sáng ngày 31-10. Hầu hết hành khách có thể đã thiệt mạng.

Ngay sau khi có tin về chiếc máy bay rơi, 15 xe cứu hỏa đã đến thành phố Al-Hasana, miền trung bán đảo Sinai, tham gia cứu nạn. Khu vực này cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Hiện, lực lượng cứu hộ đã đến hiện trường vụ máy bay rơi. Thông tin ban đầu cho thấy chiếc máy bay xấu số đã đâm xuống đất, bị phá hủy hoàn toàn và dường như không còn ai sống sót.

Nguồn tin từ Ai Cập cho biết toàn bộ những người có mặt trên máy bay là khách du lịch Nga.

Nguồn tin kiểm soát không lưu của Nga và Ai Cập cho biết máy bay đang trên hành trình từ Sharm El-Sheikh (Ai Cập) đến St. Petersburg (Nga) thì mất tín hiệu trên màn hình radar sau khi cất cánh 23 phút.

Khu vực không phận chiếc máy bay gặp nạn là trung tâm bán đảo Sinai, nơi thường xuyên xảy ra xung đột đẫm máu giữa binh lính Ai Cập và phiến quân Hồi giáo cực đoan có liên hệ mật thiết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) suốt hơn một năm qua.

Tuy nhiên, hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn lời một nguồn tin giấu tên tiết lộ máy bay gặp trục trặc kỹ thuật ngay sau khi cất cánh và đã cố gắng phát tín hiệu bay về Cairo (Ai Cập) nhưng không thành. Phía quân đội Ai Cập cũng phủ nhận thông tin chiếc máy bay bị không kích, nói không có bằng chứng nào cho thấy điều này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới