Máy in: một thị trường không yên tĩnh
Minh An
(TBKTSG Online) – Các mẫu máy in mới thường không được giới thiệu thường xuyên như điện thoại di động hay máy tính xách tay… Mặc dù vậy, thị trường này không hề yên tĩnh. Các hãng Canon, Epson, HP và Samsung vẫn liên tục giới thiệu máy in mới với những công nghệ và ứng dụng vượt trội.
Hầu như rất nhiều máy in với những tính năng tiêu biểu chỉ được các công ty giới thiệu một lần và… hết, trong khi ngân sách để quảng bá các sản phẩm khác như máy tính, màn hình, điện thoại… lúc nào cũng dư thừa. Tuy nhiên, nhịp độ của thị trường máy in vẫn rất sôi động chứ không hề yên tĩnh như những gì bên ngoài mà chúng ta đang thấy. Hãy cùng chúng tôi đi ngược thời gian để có thể kiểm chứng điều này và khám phá thêm về những chiếc máy in độc đáo.
![]() |
Chế độ in không dây AirPrint được phát triển trên nền hệ điều hành iOS 4.2 của Apple, được giới thiệu vào tháng 9-2010 |
Tháng 1-2009 và máy in ảnh kỹ thuật số S Frame của Sony
Sony đã giới thiệu máy in kỹ thuật số S-Frame, mẫu DPP-F700, tại Mỹ vào tháng giêng năm 2009. Đây là chiếc máy dùng để in ảnh nhanh, hoạt động theo cơ chế in phun và cho ra các ảnh đã được xử lý bằng thuốc nhuộm. S-Frame có thể in tốt các ảnh có kích thước 4 x 6 inch ở độ phân giải 300 dpi với thời gian không quá một phút/ảnh.
![]() |
Máy có màn hình LCD 7 inch có thể xoay được lên xuống và có thể được gấp lại gọn gàng sau khi sử dụng.
Tháng 2-2010 và hệ thống máy in 3D của Fujifilm
Vào cuối tháng bảy năm ngoái, Fujifilm đã ra mắt FinePix Real 3D W1. Đây là máy ảnh đầu tiên được phát triển theo định hướng 3D point-and-shoot. Với chương trình 3D Viewer đi kèm, bạn có thể xem các ảnh đã chụp được một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nếu muốn in các ảnh 3D đó, bạn phải gửi file về Fujifilm.
![]() |
Để giải quyết vấn đề này, Fujifilm đã công bố vài ngày sau đó hệ thống in 3D tiên tiến. Hệ thống này sử dụng kỹ thuật in nhiệt với các bản in phim được xuất ra trên các tấm dạng thấu kính có các kích thước khác nhau, từ 4 x 6 inch đến 6 x 9 inch cho phép người sử dụng có thể tùy chọn kích thước bản in mong muốn.
Ngoài ra còn có các mẫu khung được định dạng sẵn để bạn lựa chọn cho những bức ảnh của mình. Điểm hạn chế của hệ thống in 3D này là thời gian in một ảnh 3D khá lâu, khoảng 90 giây để cho ra một bản in 5 x 7 inch và trọng lượng của nó lên đến 50 kg, chỉ thích hợp để trang bị ở công viên hay tại các lệ hội hay sự kiện.
Tháng 5-2010 và chiếc máy in ảnh nghệ thuật Facadeprinter của Sonice Development
Về hình dáng, chẳng ai có thể nghĩ Facadeprinter là một máy in phun. Và khi đứng trước chiếc máy in đặc biệt này, rất nhiều người đã tự hỏi liệu nó có thể gây tổn thương cho người sử dụng hay không?
![]() |
Về cơ bản, một chiếc máy in phun tạo ra hình ảnh bằng cách sử dụng hàng ngàn chấm mực nhỏ xíu. Tuy nhiên, một nhóm gồm một kỹ sư và hai nhà thiết kế người Đức đã làm thay đổi nguyên lý đó khi sáng tạo ra chiếc máy in Facadeprinter trông như một khẩu súng với đạn là những viên bột này: phần “súng” chứa hộp mực và mực in và là những viên bột đầy màu sắc.
Khi hoạt động, công cụ định vị của máy in (được đặt trên bàn xoay ở đầu hộp mực) sẽ xác định một vị trí chủ đạo trên bức tranh cần in và sau đó tiến hành in quét qua toàn bộ bức tranh đã được nhập vào máy qua cổng USB, màn hình cảm ứng tích hợp sẽ giúp bạn điều khiển hoạt động in một cách thuận tiện, hai thành phần khác của Facadeprinter là một tháp bóng để nâng giữ các viên bột và xi lanh khí nén cũng hoạt động đồng bộ.
Với Facadeprinter, bạn có thể thỏa sức sáng tạo ra những bức tranh nghệ thuật thật lớn trên các bức tường vì máy in có thể tạo ra một “bản in” cao 8m từ khoảng cách của máy in đến chân tường là 12m.
Tháng 5-2010 và các máy in kết nối internet HP trên nền webOS của Palm
Trước khi công bố ý định thâu tóm hãng điện thoại Palm với 1,2 tỉ đô la Mỹ, Hewlett-Packard đã hoạch định những dự án lớn để phát triển webOS của Palm. Trong quý I năm 2010, doanh thu trong lĩnh vực kinh doanh máy in của hãng tính riêng tại thị trường Mỹ đã đạt 6,4 tỉ đô la trên tổng doanh số hơn 30 tỉ đô la trên toàn cầu. Vì vậy, có thể nói rằng việc HP phát triển các máy in trên nền webOS của Palm là một sự đầu tư thông minh.
![]() |
Sự thành công của Premium PhotoSmartTouchSmart Web và hàng loạt ứng dụng trực tuyến thú vị như Fandango (cho phép theo dõi lịch chiếu phim và mua vé xem phim trực tuyến) hoặc Snapfish (cho phép chia sẻ thiệp chúc mừng, các album ảnh) và khả năng in ảnh trực tiếp từ các trang web… cho thấy HP đã đầu tư đúng hướng.
HP hi vọng sẽ sớm ra mắt một webOS riêng, trong đó các máy in internet của hãng có thể được đồng bộ với các ứng dụng truy cập, cho phép các phần mềm nói trên có thể ứng dụng được trên điện thoại thông minh hay máy tính bảng.
Tháng 5-2010 và các máy in đánh dấu hai thập kỷ ứng dụng công nghệ Micro Piezo của Epson
Mặc dù đã được ứng dụng cách đây 20 năm, Epson vẫn tin tưởng mạnh mẽ về tính ưu việt của công nghệ Micro Piezo này và vẫn tiếp tục ứng dụng nó trên toàn bộ máy in phun của hãng, từ máy in ảnh cá nhân cho đến các máy in chuyên nghiệp.
Hiện nay có hai hệ thống phun chính trên thị trường: công nghệ in phun nhiệt và công nghệ Micro Piezo của Epson. Công nghệ in phun nhiệt sử dụng nhiệt để làm bốc hơi mực và đốt cháy nó thông qua các vòi phun ở đầu in, được sử dụng bởi các thương hiệu như Canon và HP.
Công nghệ Micro Piezo của Epson tận dụng áp lực cơ học được tạo ra bởi một phần tử áp điện khi một dòng điện chạy qua, cho phép nén và phun mực đều hơn trên các bản in.Chủ tịch hiện tại của Epson, ông Minoru Usui, là người đã ứng dụng thành công công nghệ Micro Piezo từ năm 1990 vào dòng máy in Epson Stylus 800.
Để kỉ niệm quá trình ứng dụng và phát triển thành công Micro Piexo trong suốt 20 năm, Epson đã công bố một loạt các máy in mới sử dụng “công nghệ truyền thống” của hãng.
![]() |
Máy in Stylus PhotoTX720WD vừa được thêm vào dòng sản phẩm in ấn đa chức năng của Epson. Máy này hoạt động trên một hệ thống mực in sáu màu, cho phép in những hình ảnh có độ phân giải cao (lên đến 5,760 x 1,440). Máy được tích hợp kết nối Wi-Fi và có thể in hai mặt.
Máy in Stylus Pro 4900 dành cho giới đồ họa chuyên nghiệp. Epson tuyên bố sự kết hợp của các đầu in Micro Piezo TFP và mực màu UltraChrome HDR trên máy in khổ rộng + A2 sẽ cho ra các bản in đạt chất lượng cao nhất, chỉ chênh lệch khoảng 2 % pantone màu trên bản thiết kế.
Dòng máy in đa chức năng dùng cho văn phòng với các mẫu ME 620F, ME 900WD và ME 960FWD cũng đã được Epson giới thiệu rộng rãi. Các máy in thuộc dòng ME này đều có kết nối Wi-Fi hay Ethernet tích hợp, cho phép bạn có thể in hai mặt hiệu quả nhờ vào khay nạp giấy được thiết kế cao hơn.
Đại diện của Epson cho biết, các máy in mới đã được cung cấp tại hầu hết các cửa hàng ở khu vực ASEAN, kể cả máy in nhãn SurePress L-4033A.
Tháng 6-2010 và máy in trên môi trường đám mây Pogoplug của Cloud Engines
Nếu bạn không muốn đau đầu trong việc tìm kiếm một phương án để có thể in từ iPad hoặc iPhone, bạn nên tìm hiểu về máy in Cloud Engines Pogoplug.
![]() |
Pogoplug là một thiết bị in ấn dạng plug-and-play tương tác hai chiều, cho phép hoán chuyển các dữ liệu từ ổ cứng thành một tập hợp các tập tin có thể chia sẻ trực tuyến, từ đó có thể thiết định nhạc và hình ảnh đến điện thoại và iPad hay chuyển video, nhạc và hình ảnh đến Xbox 360 hay PS3 và ngược lại.
Pogoplug tương thích tốt với tất cả các mẫu máy in HP và Epson đời sau năm 2005. Khi kết nối Pogoplug vào một máy in, bạn có thể in trực tiếp các file đính kèm được gửi qua email.
Ngoài ra, Pogoplug có thể hoạt động như một máy in mạng qua Internet. Làm thế nào để in ấn được cái tài liệu từ iPad hay điện thoại thông minh, khi nhà sản xuất không cấu hình sẵn câu lệnh “in” trên các thiết bị này? Chỉ cần tải các phần mềm ứng dụng và driver từ www.pogoplugged.com/download/list, vấn đề này của bạn sẽ được giải quyết nhanh chóng.
Tháng 8-2010 và máy in đa chức năng ESP 9250 của Kodak
ESP 9250 là một trong số những máy in đa chức năng của hãng Kodak đã được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng tám năm ngoái. Đây là một máy in phun được phát triển để thay thế cho ESP 9 vốn từ lâu được xem là “con át chủ bài” của hãng này, sau khi ESP 9 nhận được nhiều phàn nàn về việc cài đặt bị lỗi và cả dịch vụ khách hàng quá tệ của Kodak trong thời gian trước.
![]() |
Nhiều chuyên gia CNTT cho biết họ đều có chung hai cảm giác mâu thuẫn nhau khi đứng trước chiếc máy này: cảm giác thú vị là ESP 9250 có bảng điều khiển được thiết kế rất cứng cáp và Kodak đã không ứng dụng các nút bấm ảo Tron-esque (vốn nhận được nhiều phê bình là các nút vô tích sự) trên chiếc máy này, cảm giác hụt hẫng khi màn hình hiển thị của máy đã được giảm xuống chỉ còn 2,4 inch so với 3 inch trên các máy in ESP 9.
Như các máy in đa chức năng khác, ESP 9520 cũng được trang bị đầy đủ các tính năng như Wi-Fi, card tích hợp định chuẩn SD, Memory Stick PRO Duo và thẻ CompactFlash, hai khay riêng biệt cho cỡ giấy A4 và giấy in ảnh 4 x 6 inch, với chế độ nạp giấy tự động và khả năng scan nhanh chóng các loại tài liệu.
Điểm đặc biệt nhất của ESP 9250 là chế độ in mẫu, cho phép bạn có thể in ra bất kỳ thiết kế nào, bao gồm giấy đồ họa, giấy lụa, giấy khổ lớn, trò chơi, danh sách, và các trang nhạc qua phần mềm Kodak’s EasyShare.
Tháng 10-2010 và máy in bỏ túi PrintBrush
Hãng PrintDreams của Thụy Điển đã làm thay đổi khái niệm về in ấn khi chính thức giới thiệu máy in nhỏ nhất thế giới PrintBrush vào tháng 6 năm 2003. Tuy trọng lượng chỉ có 250gram, PrintBrush vẫn có thể cho ra các bản in đơn sắc với kích thước 4 x 6inch ở độ phân giải lên đến 600dpi. Với dung lượng âm thanh khi in không vượt hơn 300c.c, chiếc máy in bỏ túi có thể được dùng để in ấn tài liệu ngay cả trong các cuộc họp.
![]() |
Việc kết nối PrintBrush với máy tính có thể được thực hiện thông qua USB, Bluetooth hoặc các thiết bị hồng ngoại. Phiên bản mới nhất của dòng máy này là PrintBrush 4×6 vừa được giới thiệu rộng rãi hồi tháng 10 năm ngoái. PrintBrush 4 x 6 được tích hợp một camera 5megapixel và sử dụng hộp mực in của Lexmark.
Tháng 11-2010 và các máy in SLED của Fuji Xerox
Ít ai nghĩ rằng một hãng lớn và nổi tiếng từ lâu trong lĩnh vực sản xuất máy photocopy hạng nặng như Fuji Xerox lại có thể nhảy vào thị trường máy in. Tuy nhiên, tại buổi lễ công bố chiến lược mới ở Singapore vừa qua, đại diện của hãng cho biết Fuji Xerox sẽ thiết lập cạnh tranh trong thị trường máy in dành cho phân khúc SOHO (small office home office) và SMB (các doanh nghiệp vừa và nhỏ.)
![]() |
Cùng với chiến lược mới này, Fuji Xerox đã giới thiệu sáu máy in laser DocuPrint khác nhau, từ các máy in đơn sắc cho đến các máy đa chức năng và màu sắc. Các máy này được phát triển trên nền công nghệ SLED (Self-Scanning Light-EmittingDiode) đã từng được ứng dụng thành công ở các máy văn phòng cao cấp của hãng này trước đó.
Theo Fuji Xerox, việc sử dụng SLED cùng với các công nghệ khác mà hãng này sở hữu độc quyền sẽ giúp cho các máy in của hãng tạo được độ tin cậy cao cho khách hàng và giúp các SMB gia tăng hiệu năng công việc với chi phí đầu tư thấp.
Công ty đã ra mắt ba máy in màu đơn chức năng CP105 b, CP205 và CP205w và một máy in màu đa chức năng CM205 b, trong đó CP205 có thể được kết nối qua cổng Ethernet và CP205 w có thể kết nối tốt với cả mạng có dây lẫn không dây.
Ngoài các máy in mới, Fuji Xerox còn giới thiệu loại mực in EA-Eco. Đây là loại mực in có chứa một loại vật liệu mới có khả năng chịu được nhiệt độ trên 20 độ C. EA-Eco có thể giúp tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và được sử dụng cho hầu hết các máy in của hãng.
Tháng 11-2010 và máy in ảnh từ iPhone hiệu Bolle Photo của Prinics
Thật ngạc nhiên khi máy in ảnh đầu tiên từ iPhone lại không do Apple mà do Prinics, một công ty Hàn Quốc, sản xuất. Ở cổng itunes.apple.com/us của Apple, thông tin về chiếc máy in Bolle BP-10 đã được giới thiệu rất cụ thể. Bolle Photo BP-10 là một máy in được sáng tạo để giúp bạn có thể in ảnh trực tiếp từ iPhone (phiên bản cập nhật giúp bạn có thể in từ iPod và iPad).
![]() |
Máy được thiết kế với một chân đế cho phép bạn có thể gắn kết iPhone của bạn và một ngõ ra cho ảnh. BP-10 hoạt động trên cơ chế chuyển nhiệt và cho ra hình ảnh có kích thước chỉ 4R (4 x 6). Tùy theo nhu cầu, bạn có thể sử dụng cấu trúc tile (dạng ốp gạch) để có thể in nhiều hình trên cùng một bản in.
Mặc dù Apple đã phát triển thành công iOS 4.2, cho phép người dùng iPhone có thể ứng dụng AirPrint để chuyển gửi ảnh đến một máy in Canon, HP… và in ra những bức ảnh chất lượng cao hơn, Bolle BP-10 vẫn được rất nhiều người tin tưởng chọn lựa vì chiếc máy in này có thể được sử dụng dễ dàng ở mọi nơi.
Tháng 1-2011 và máy in đa chức năng mới WorkForce 840 của Epson
Epson giới thiệu hai máy in đa chức năng mới ở CES 2011, WorkForce 840 và WorkForce 60. Hai chiếc máy in này nhằm phục vụ cho các SMB với các chức năng in, scan và fax. WorkForce 840 có thiết kế chi tiết hơn máy in cùng dòng WorkForce 610 với màn hình cảm ứng 7,8 inch khá ấn tượng.
![]() |
Máy có chức năng nạp giấy tự động cho phép in liên tục 30 trang ở cả hai mặt, phím hỗ trợ USB cho phép bạn kích hoạt đầu đọc thẻ nhớ được tích hợp sẵn ở mặt trước và một khay giấy có khả năng kéo đến 500 tờ. Cũng trong dịp này, Epson đã giới thiệu máy in WorkForce 60 cho các SMB. Đây chỉ là một chiếc máy in phun với một số tính năng đơn giản, nhưng thiết kế của nó thật sự khiến bạn phải suy nghĩ.
Tháng 1-2011 và máy in than thiện với môi trường Eco Printer của Sharsha Lee
Những ai theo xu hướng “Go Green” có lẽ sẽ ủng hộ hết mình cho chiếc máy in này của Sharsha Lee. Máy in Eco sử dụng một loại mực in đặc biệt. Khi đem hong dưới ánh đèn UV của máy, các dòng chữ hay hình ảnh in từ Eco sẽ được xóa sạch, trả lại bạn một tờ giấy trắng.
![]() |
Điều này cho phép người sử dụng có thể in liên tục trên một tờ giấy mà không cần phải sử dụng thêm giấy mới. Các công ty giấy sẽ không mấy vui mừng khi biết tin chiếc máy in này sẽ được Liteon Technology sản xuất trong thời gian sắp tới.
Tháng 4.2011 và các máy in đa chức năng của Brother
Đầu năm nay, hãng Brother đã giới thiệu các máy in màu đa chức năng không dây khổ A3 ở Mỹ và châu Âu. Những máy in này tích hợp đầy đủ hoặc một phần các tính năng nổi bật: chế độ ID Copy, khả năng tương tác không dây và chức năng in trực tiếp từ bất kỳ thiết bị di động nào chạy trên các hệ điều hành iOS hay Android.
ID Copy là phần mềm nâng cấp tùy biến được viết cho một ngân hàng địa phương, nhằm mục đích sao lưu nhanh các chứng minh thư của nhân viên và khách hàng. Sau khi được bổ sung một số tính năng, ID Copy được ứng dụng trên tất cả các máy in màu đa chức năng trên khổ giấy A3 và một số máy in đơn sắc.
![]() |
Trong khi các máy in đa chức năng không dây khổ A3 được phát triển nhằm phục vụ giới kiến trúc, sinh viên mỹ thuật và các nhân sự cao cấp, các máy in đơn sắc không dây khổ A4 với những tính năng khác nhau lại thích hợp với nhiều đối tượng khác nhau.
Ví dụ, giá máy in không dây MFC-7860DW chắc chắn cao hơn giá của một máy in MFC-7360 không có chế độ in hai mặt tự động. Người sử dụng iPhone, iPad và các thiết bị chạy trên nền Android có thể truy cập không dây vào các máy in đa chức năng và in trực tiếp từ thiết bị của họ, chỉ cần cài đặt phần mềm miễn phí iPrint Brother’s & Scan App của Brother từ itunes.apple.com/us.
Một điểm độc đáo khác là chức năng quét hình ảnh và tài liệu từ các máy in đa chức năng của Brother (giới hạn ở một số mẫu máy in) và gửi ngược lại cho một điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn.
Tháng 5-2011 và máy in di động Pogo của Polaroid
Mức độ ảnh hưởng tới số đông của Lagy Gaga quả thật rất lớn, khi nhiều người sẽ mua bất cứ thứ gì liên quan tới cô ca sĩ “quái chiêu” này. Có lẽ vì vậy mà sự hợp tác của Polaroid và Lady Gaga đã mang đến thành công nhất định cho sản phẩm máy in nhanh Pogo GL10 của hãng này, ngay sau khi máy được giới thiệu tại CES 2011.
![]() |
Các máy in nhanh Pogo GL10 được ứng dụng công nghệ Zink thế hệ thứ 2 của hãng Polaroid (không mực), cho phép bạn in ngay lập tức một bức ảnh kích thước 3 x 4 inch với lớp phủ không thấm nước. Máy in này được trang bị một pin sạc lithium ion, cho bạn in được khoảng 35 bản in.
Ngoài ra, máy còn được tích hợp chế độ in không dây qua Bluetooth hoặc qua USB. Polaroid cũng công bố một ứng dụng Android dùng để chỉnh sửa ảnh hoặc thêm các bộ lọc và khung ảnh.
Điều này cho phép bạn có thể sáng tạo nhiều hơn với bức ảnh in nhanh của mình.
(Tổng hợp từ Internet)