Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

MerryLand Quy Nhơn nghiên cứu ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hưng Thịnh Innovation, thành viên Tập đoàn Hưng Thịnh và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn (ICED), thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, ký kết hợp tác nghiên cứu ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn tại “thành phố bán đảo” MerryLand Quy Nhơn.

Tại lễ ký kết hợp tác diễn ra vào ngày 12-3-2022, Hưng Thịnh Innovation và ICED thống nhất sẽ triển khai các hoạt động nghiên cứu, đánh giá và đề xuất giải pháp ứng dụng thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại MerryLand Quy Nhơn, thông qua các dự án nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, tái tạo nguồn nước, bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, xử lý chất thải… Mục đích nhằm đảm bảo yếu tố phát triển bền vững, nâng cao giá trị và lợi ích đối với khách hàng, cộng đồng xã hội, đồng thời bảo tồn môi trường tự nhiên.

Ông Lê Nguyễn Hoàng Minh – Tổng giám đốc Hưng Thịnh Innovation (trái) đại diện ký kết hợp tác với PGS.TS. Nguyễn Hồng Quân – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn (ICED). Ảnh: Tập đoàn Hưng Thịnh.

Ngoài ra, Hưng Thịnh Innovation và ICED sẽ hợp tác tổ chức các hoạt động kết nối giới khoa học – công nghệ, các chuyên gia trong nước và quốc tế nhằm gia tăng nhận thức và hiến kế các giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương, góp phần thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về 17 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Võ Văn Khang – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh, Chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh Innovation, cho biết: “Sáng tạo đổi mới và luôn song hành với xu thế toàn cầu là yếu tố tạo nên đà tăng trưởng nhanh và bền vững của Tập đoàn Hưng Thịnh. Chúng tôi luôn chú trọng áp dụng những mô hình, sáng kiến tiên tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động, mang đến những sản phẩm bất động sản chất lượng và xứng tầm. Với quy mô 695 ha cùng quy hoạch thiết kế theo mô hình đa phức hợp, MerryLand Quy Nhơn sẽ là thành phố bán đảo du lịch thương mại thông minh đẳng cấp quốc tế. Trong đó, yếu tố vận hành thông minh và phát triển bền vững là những trụ cột quan trọng, góp phần kiến tạo một dự án đẳng cấp quốc tế, mang lại giá trị thịnh vượng, phát triển song hành với cộng đồng của Tập đoàn Hưng Thịnh”.

Ông Võ Văn Khang – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh, Chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh Innovation kỳ vọng những giải pháp thiết thực của mô hình kinh tế tuần hoàn sẽ góp phần giúp MerryLand Quy Nhơn thực hiện sứ mệnh phát triển bền vững. Ảnh: Tập đoàn Hưng Thịnh.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Quân – Viện trưởng ICED chia sẻ: “Thông qua các giải pháp mang tính thực tiễn và dài hạn, chúng tôi mong muốn cùng Hưng Thịnh mang lại giá trị môi trường, xã hội thông qua mô hình kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là những mục tiêu liên quan đến bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái tự nhiên. Điều này góp phần gia tăng giá trị của MerryLand Quy Nhơn, đưa thương hiệu MerryLand Quy Nhơn lên bản đồ thế giới như một hình mẫu, một khuôn mẫu về một đô thị phát triển bền vững và đáng sống đồng thời thúc đẩy không gian đổi mới sáng tạo, bảo tồn văn hoá, phát triển kinh tế xã hội của địa phương”.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Quân – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn (ICED) cam kết nỗ lực cùng tham gia phát triển những giải pháp dài hạn hướng đến sự phát triển bền vững của MerryLand Quy Nhơn và đóng góp vào kinh tế – xã hội địa phương. Ảnh: Tập đoàn Hưng Thịnh.

Sự kiện ký kết hợp tác là cột mốc quan trọng trên hành trình phát triển MerryLand Quy Nhơn trở thành thành phố bán đảo du lịch thương mại thông minh đẳng cấp quốc tế, đồng thời thể hiện cam kết phát triển bền vững của Tập đoàn Hưng Thịnh.

Với quy mô 695 ha – tổng vốn đầu tư giai đoạn I lên tới 57.000 tỉ đồng, MerryLand Quy Nhơn được kiến tạo thành 15 phân khu: khách sạn – resort 5 sao ven biển, biệt thự trên đồi cùng tiện ích hồ cảnh quan, quảng trường nhạc nước có tổng diện tích lớn nhất và dài nhất Việt Nam, hệ thống kênh đào dài nhất Việt Nam, sân golf 18 hố, bến du thuyền… Dự án quy tụ hàng loạt đối tác danh tiếng quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực thiết kế quy hoạch, quản lý vận hành, kiến trúc… nhằm tối ưu năng lực vận hành thông minh và phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, Tập đoàn Hưng Thịnh cùng các thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các Viện, trường, các chuyên gia khoa học công nghệ… Đây được xem là một trong những trụ cột quan trọng trong tầm nhìn, định hướng và khát vọng của Tập đoàn Hưng Thịnh nhằm mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng, cộng đồng.

MerryLand Quy Nhơn được kiến tạo thành 15 phân khu: khách sạn cao cấp 5 sao ven biển, những biệt thự trên đồi cùng tiện ích hồ cảnh quan…

Trước đó, vào tháng 3-2021, Tập đoàn Hưng Thịnh đã ký kết hợp tác chiến lược với Đại học Quốc gia TPHCM trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học – công nghệ. Trong một năm qua, hai bên đã tiến hành nghiên cứu các dự án thuộc các lĩnh vực công nghệ mới như: trí tuệ nhân tạo, Big Data cùng các dự án trong lĩnh vực y tế, góp phần vào cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Về Tập đoàn Hưng Thịnh và Hưng Thịnh Innovation:Tập đoàn Hưng Thịnh là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu xoay quanh lĩnh vực cốt lõi là bất động sản. Với tầm nhìn vượt trội, tư duy toàn cầu cùng triết lý kinh doanh xoay quanh bất động sản giá trị thực cùng hệ sinh thái tối ưu và bền vững, Tập đoàn Hưng Thịnh đang kiến tạo những giá trị mới và thông minh, mang lại lợi ích cho khách hàng và cộng đồng – xã hội, khẳng định vị thế của doanh nghiệp phát triển bền vững top đầu Việt Nam.Năm 2022 đánh dấu năm thứ 20 trên hành trình phát triển của Tập đoàn Hưng Thịnh với dấu ấn quan trọng là sự kiện ra mắt “thành phố bán đảo du lịch thương mại thông minh đẳng cấp quốc tế” MerryLand Quy Nhơn, dự kiến sẽ là điểm đến mới, góp phần nâng tầm vị thế Quy Nhơn trên bản đồ du lịch châu Á và thế giới.Là một trong những thành viên quan trọng trong hệ sinh thái của Tập đoàn Hưng Thịnh, Hưng Thịnh Innovation dẫn dắt các sáng kiến sáng tạo đổi mới, chịu trách nhiệm các vấn đề về chuyển giao công nghiệp, với mục tiêu gia tăng năng suất, hiệu suất của toàn bộ tổ chức, cũng như củng cố năng lực cạnh tranh của Tập đoàn khi Việt Nam đang hội nhập sâu và rộng với nền kinh tế thế giới.

Về Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn:ICED ra đời với sứ mệnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo về giải pháp khoa học công nghệ, chính sách trong phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam trên nền tảng hệ sinh thái Doanh nghiệp – Chính phủ – Đại học. Viện đặt mục tiêu đóng góp, kết nối nền kinh tế tuần hoàn giữa thế giới và Việt Nam. Về trung và dài hạn, ICED có tầm nhìn trở thành trung tâm hàng đầu của Việt Nam và khu vực về Kinh tế tuần hoàn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới